Theo dõi Báo Hànộimới trên

Quy định mới với thí sinh cử tuyển

Khánh Vũ| 23/05/2015 06:19

(HNM) - Nghị định sửa đổi Nghị định 134/2006/NĐ-CP về chế độ cử tuyển vừa được Chính phủ ban hành đã bổ sung điều kiện về thời gian học tại địa phương của đối tượng cử tuyển.


Theo đó, đối tượng thường trú từ 5 năm liên tục trở lên tính đến năm tuyển sinh tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và có thời gian 3 năm học trung học phổ thông tại trường đóng tại địa phương đó (học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú, học sinh các lớp tạo nguồn tính theo hộ khẩu thường trú) được cử tuyển vào đại học, cao đẳng, trung cấp; hoặc có thời gian 4 năm học trung học cơ sở được cử tuyển vào trung cấp; ưu tiên xét cử tuyển đối tượng là người dân tộc thiểu số.

Tỷ lệ người dân tộc Kinh được cử tuyển không vượt quá 15% so với tổng số chỉ tiêu được giao.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quy định mới với thí sinh cử tuyển

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.