Theo dõi Báo Hànộimới trên

17.816 thí sinh bị điểm liệt môn toán

Quỳnh Phạm| 26/07/2015 19:29

(HNM) - Ngày 26-7, Bộ GD-ĐT đã công bố phổ điểm thi ở các cụm thi do các trường đại học chủ trì. Đây là phổ điểm của từng môn thi, tính tới 0,25 điểm.


Theo thống kê, cả nước có hơn 720 nghìn thí sinh thi tại các cụm thi do các trường ĐH chủ trì và có 20.480 thí sinh bị điểm liệt (từ 1 điểm trở xuống) ở tất cả các môn. Cụ thể, môn toán có nhiều thí sinh bị điểm liệt nhất: 17.816, trong đó có 2.670 điểm 0. Môn văn có 492 thí sinh bị điểm liệt, 186 điểm 0. Môn tiếng Anh có 530 điểm liệt, 36 điểm 0. Thí sinh bị điểm liệt môn văn, toán, hoặc tiếng Anh (nếu chọn tiếng Anh là môn xét tốt nghiệp) sẽ không đủ điều kiện tốt nghiệp.

Môn toán có 85 điểm 10, số thí sinh được 6,5 điểm chiếm số lượng lớn nhất (đỉnh của phổ điểm) với hơn 51 nghìn em. Môn văn không có điểm 10, có 7 bài thi được 9,75 điểm, phổ điểm ở mức 6 với hơn 57 nghìn em. Môn vật lý có duy nhất một điểm 10, phổ điểm là 6,5 với hơn 46 nghìn em. Môn hóa có 130 điểm 10, phổ điểm là 6,5. Môn sinh có 35 điểm 10, phổ điểm là 4,5. Môn sử có 10 điểm 10, phổ điểm là 5. Môn địa lý được coi là có phổ điểm đẹp nhất khi tạo thành hình chuông với phổ điểm tập trung từ 5 đến 8 điểm, đỉnh là 6, có 84 thí sinh được điểm 10.


Tổng số thí sinh ở các mức điểm được chia đến 0,25 cho từng môn thi ở kỳ thi THPT quốc gia 2015 vừa được Bộ GD-ĐT công bố chiều 26/7










Phổ điểm ở từng môn thi cũng được vẽ lại so với các bản công bố vào ngày 23/7 và 24/7.
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
17.816 thí sinh bị điểm liệt môn toán

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.