Theo dõi Báo Hànộimới trên

Không công bố đáp án, không chấm phúc khảo

Quỳnh Phạm| 06/05/2016 07:33

(HNM) - Ngày 5-5, sau ca thi đầu tiên của đợt 1 kỳ thi đánh giá năng lực (ĐGNL) năm 2016, ĐH Quốc gia Hà Nội cho biết, số thí sinh làm bài môn ngoại ngữ là 4.931/5.100 thí sinh đăng ký dự thi, đạt tỷ lệ 96,7%; số dự thi ĐGNL là 380/399 thí sinh đăng ký dự thi (95%).


Chỉ có 10 thí sinh phải chuyển ca thi, trong đó có một thí sinh chuyển ca vì đăng ký nhầm môn thi. Không có thí sinh bị kỷ luật. Ở ca thi thứ hai, số thí sinh dự thi môn ngoại ngữ là 4.559/4.653 thí sinh đăng ký (97,9%); số thí sinh thi ĐGNL là 477/525 thí sinh đăng ký (91%).

Tại cuộc họp báo diễn ra vào cuối giờ chiều, sau khi kết thúc ca thi thứ hai, Phó Giám đốc ĐH Quốc gia Hà Nội Nguyễn Kim Sơn cho biết: Năm 2016 có thêm 8 trường ngoài ĐH Quốc gia Hà Nội cùng tham gia tổ chức thi và sử dụng kết quả thi ĐGNL để xét tuyển. Về cơ bản, phương thức thi vẫn giữ như năm 2015, có hoàn thiện một số điều kiện để đáp ứng nhu cầu của khoảng 70.000 thí sinh. Bộ đề thi ĐGNL đã có sự mở rộng, tổng số câu hỏi trong ngân hàng đề thi lên đến 8.000 câu, gần gấp đôi so với năm 2015, tính chuẩn hóa cao.

Quy trình tổ chức thi đã được rà soát và tập huấn kỹ từ khâu thiết bị đến cán bộ coi thi. Ông Nguyễn Kim Sơn cũng khẳng định, do tính chất của kỳ thi ĐGNL, nhà trường không công bố đáp án, không chấm phúc khảo. Về sự tham gia của các trường, ĐH Quốc gia Hà Nội sẵn sàng chia sẻ nguồn thí sinh với các trường trong nhóm. Chỉ tiêu của ĐH Quốc gia Hà Nội chưa tới 7.000, trong khi số thí sinh dự thi rất nhiều, nếu không sử dụng hết thì sẽ rất lãng phí. Nhà trường hoan nghênh sự tham gia của nhiều trường hơn nữa trong năm sau, kể cả các trường tốp trên.

Đợt một của kỳ thi còn 13 ca thi, kéo dài cho tới hết ngày 15-5.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Không công bố đáp án, không chấm phúc khảo

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.