Theo dõi Báo Hànộimới trên

Kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2016: Môn ngữ văn “trắng” điểm 10

Khánh Vũ| 25/07/2016 06:45

(HNM) - Tổng hợp dữ liệu điểm thi của Bộ GD-ĐT cho thấy, trong kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2016, môn hóa học có 15 thí sinh đạt điểm 10 trong tổng số 338.415 thí sinh dự thi môn này, có 104 thí sinh bị điểm liệt (dưới điểm 1).

Với môn toán, có 8 thí sinh trên tổng số 825.560 thí sinh dự thi đạt điểm 10 tuyệt đối, 22 thí sinh đạt điểm 9,75 và 14.619 thí sinh dự thi môn toán bị điểm liệt. Trong số 807.694 thí sinh dự thi môn ngữ văn, có 15 thí sinh đạt mức điểm cao nhất là 9,5 điểm, số bài thi có điểm dưới 5 là 370.616, chiếm 45,88% và số bài bị điểm liệt là 1.285, trong đó có 200 thí sinh bị điểm 0.

Trong số 634.200 thí sinh thi môn tiếng Anh, có 559.784 thí sinh có điểm dưới 5, chiếm 88,27%, chỉ gần 12% đạt điểm trên 5, và trong số 312 điểm liệt có 51 thí sinh bị điểm 0. Môn tiếng Anh có 12 thí sinh đạt điểm 10 tuyệt đối. Năm nay có 124.312 thí sinh dự thi môn lịch sử, điểm trung bình của môn thi này là 4,49. Cả nước có 4 thí sinh đạt điểm 10, có 2.251 thí sinh bị điểm liệt (dưới điểm 1) chiếm khoảng 1,81% tổng số thí sinh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2016: Môn ngữ văn “trắng” điểm 10

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.