Theo dõi Báo Hànộimới trên

Trường ĐH Bách khoa Hà Nội 74% tân sinh viên đạt điểm trung bình 3 môn xét tuyển từ 8 trở lên

PV| 08/09/2016 21:23

(HNMO)- Ngày 8-9, Trường ĐH Bách khoa Hà Nội tổ chức lễ khai giảng năm học mới và đón chào gần 6.000 thí sinh trúng tuyển kỳ tuyển sinh năm 2017 vào 80 chương trình đào tạo cử nhân và kỹ sư của nhà trường.


Vừa qua Trường ĐH Bách khoa Hà Nội đã đề xuất sáng kiến và chủ trì thực hiện thành công đề án tuyển sinh nhóm trường GX với sự tham gia của 12 trường ĐH hàng đầu trong khu vực Hà Nội. Điểm xét tuyển vào trường năm 2016 thuộc tốp cao của cả nước. 74% tân sinh viên đạt điểm trung bình 3 môn xét tuyển từ 8 trở lên.

Trong năm học 2015-2016, nhà trường đã đào tạo được hơn 7.400 kỹ sư và cử nhân các hệ, 1.300 thạc sĩ và 80 tiến sĩ. Trường đã thực thi một hệ thống kiểm tra đánh giá kết quả học tập chặt chẽ và nghiêm túc. Số sinh viên tốt nghiệp đạt hạng khá, giỏi và xuất sắc đạt 77,5% tổng số sinh viên tốt nghiệp hệ chính quy. Số lượng công trình công bố của các nghiên cứu sinh là 300 bài/ năm, đặc biệt là công bố quốc tế đứng đầu trong các trường ĐH về KH&CN của Việt nam.

Theo Hiệu trưởng Hoàng Minh Sơn: Trong giai đoạn vừa qua, hệ thống trường ĐH nước ta gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên nhà trường vẫn giữ vững chất lượng đào tạo với minh chứng là vị trí số 1 Việt Nam trong bảng xếp hạng của URAP năm 2014 và SCImago năm 2014 và 2016.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trường ĐH Bách khoa Hà Nội 74% tân sinh viên đạt điểm trung bình 3 môn xét tuyển từ 8 trở lên

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.