Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hơn 76 nghìn học sinh Hà Nội chính thức bước vào kỳ thi lớp 10

Thống Nhất| 09/06/2017 09:41

(HNMO) - 7h sáng nay (9-6), tại 153 điểm thi tuyển sinh lớp 10 THPT thành phố Hà Nội năm học 2017-2018 đã đồng loạt tổ chức lễ khai mạc kỳ thi. Toàn thành phố có hơn 76 nghìn học sinh đăng ký tham dự kỳ thi này.

Đồng chí Ngô Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo thi và tuyển sinh thành phố kiểm tra công tác tổ chức thi tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Trãi, Ba Đình.


Theo quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, để được xét tuyển vào lớp 10 các trường THPT công lập thành phố Hà Nội năm học 2017-2018, học sinh phải tham dự kỳ thi tuyển sinh do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức với hai môn ngữ văn và toán. Theo lịch thi, buổi sáng các thí sinh làm bài thi môn ngữ văn; buổi chiều thí sinh làm bài thi môn toán.

Đồng chí Ngô Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, Trưởng ban Chỉ đạo thi và tuyển sinh thành phố năm 2017; đồng chí Nguyễn Hữu Độ, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo thi và tuyển sinh thành phố năm 2017 cùng đoàn công tác của Sở, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Ba Đình, UBND quận Ba Đình đã dự lễ khai mạc kỳ thi tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Trãi, Ba Đình. Điểm thi này có 30 phòng thi với 711 thí sinh và 76 giám thị coi thi và cán bộ giám sát.

Học sinh kiểm tra tình trạng niêm phong đề thi môn ngữ văn tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Trãi- Ba Đình.


Mở đầu lễ khai mạc, ông Đặng Văn Tiến, Hiệu trưởng Trường THPT Cao Bá Quát (huyện Gia Lâm), Trưởng điểm thi Trường THPT Nguyễn Trãi, Ba Đình đã công bố quyết định thành lập điểm thi; quyết định điều động các thành viên điểm thi; nhắc nhở thí sinh đọc kỹ lịch thi; thực hiện đúng nội quy thí sinh; kiểm tra kỹ tư trang, đặc biệt là quy định không được mang điện thoại vào phòng thi. Ngay đầu giờ thi buổi sáng, các thí sinh cũng được nhắc nhở cần nhớ phải có mặt tại điểm thi vào lúc 13h30 cùng ngày để kịp làm thủ tục tham dự môn thi thứ hai.

Trước khi vào phòng thi, lãnh đạo điểm thi đã mời hai thí sinh lên kiểm tra đề thi môn ngữ văn trước toàn thể thành viên điểm thi. Sau khi kiểm tra, hai học sinh đã ký xác nhận và báo cáo trước toàn thể điểm thi về tình trạng đề thi môn ngữ văn còn nguyên niêm phong, bì đựng đề thi không có dấu hiệu rách, bong.

Đúng 8h, các thí sinh bắt đầu làm bài thi môn ngữ văn. Thời gian làm bài 120 phút.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Hơn 76 nghìn học sinh Hà Nội chính thức bước vào kỳ thi lớp 10

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.