Theo dõi Báo Hànộimới trên

Ngày 23-7 là hạn cuối đổi nguyện vọng xét tuyển đại học

Minh Khang| 22/07/2017 06:59

(HNM) - 17h ngày 23-7 là hạn cuối cùng cho các thí sinh đăng ký đổi nguyện vọng xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2017. Ông Trần Văn Nghĩa, Phó Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ Giáo dục và Đào tạo) lưu ý các thí sinh cân nhắc kỹ trước khi quyết định.

Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chậm nhất ngày 1-8-2017, các trường phải công bố điểm chuẩn trúng tuyển.


Ngày 21-7, theo thông tin từ Trường Đại học Kinh tế quốc dân, nhà trường đã thống nhất danh sách 310 thí sinh trúng tuyển vào hệ đại học chính quy năm 2017. Trường yêu cầu thí sinh xác nhận nhập học bằng cách nộp bản gốc Giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia năm 2017 trong thời gian từ ngày 21 đến 17h ngày 23-7-2017.

Cùng ngày, một số trường trên địa bàn Hà Nội cũng thông báo danh sách thí sinh trúng tuyển đợt 1 vào hệ đào tạo đại học chính quy năm 2017. Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm nay tuyển thẳng 63 thí sinh đoạt giải tại kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia ở các môn khoa học xã hội. Trường Đại học Thương mại có 35 thí sinh được tuyển thẳng. Trường Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội) tuyển thẳng 4 thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm 2016 và 2017 ở các môn sinh học, hóa học và vật lý.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ngày 23-7 là hạn cuối đổi nguyện vọng xét tuyển đại học

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.