Theo dõi Báo Hànộimới trên

37 ngành, nghề xã hội có nhu cầu khó tuyển sinh

Minh Ngọc| 12/02/2018 06:56

(HNM) - Hôm nay (12-2), Thông tư 37/2017/TT-BLĐTBXH ban hành ngày 29-12-2017 của Bộ LĐ-TB&XH về “Danh mục ngành, nghề đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng khó tuyển sinh nhưng xã hội có nhu cầu” có hiệu lực thi hành.

Học viên Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội đang thực hành nghề sơn sửa vỏ ô tô.


Theo nội dung Thông tư, nước ta có 37 ngành, nghề các cơ sở giáo dục nghề nghiệp rất khó tuyển sinh, trong khi xã hội đang khan hiếm nguồn nhân lực. Với nhóm ngành mỹ thuật, khó tuyển sinh nhất là nghề điêu khắc, kỹ thuật điêu khắc gỗ, kỹ thuật sơn mài, khảm trai.

Trong lĩnh vực kỹ thuật, nhiều cơ sở đào tạo khó tuyển sinh nghề công nghệ kỹ thuật đóng mới thân tàu trên biển; kỹ thuật khai thác mỏ hầm lò, khoan đào đường hầm; bảo vệ môi trường công nghiệp, xử lý rác thải,…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
37 ngành, nghề xã hội có nhu cầu khó tuyển sinh

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.