Theo dõi Báo Hànộimới trên

Công tác chuẩn bị cơ bản hoàn tất

Thanh Tàu| 01/06/2018 07:06

(HNM) - Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 diễn ra từ ngày 24 đến 27-6 tại 63 tỉnh, thành phố trên cả nước. Kỳ thi do Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh chủ trì, phối hợp với các trường đại học.

Ảnh minh họa.


Theo Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh, toàn thành phố có 124 hội đồng thi THPT quốc gia năm 2018, phân bố đều tại 24 quận, huyện; có 79.153 thí sinh đăng ký dự thi. Đến thời điểm này, việc chuẩn bị về cơ sở vật chất cho kỳ thi cơ bản hoàn tất. Theo sự phân công của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cụm thi số 2 tại TP Hồ Chí Minh do Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với 7 đơn vị tổ chức kỳ thi gồm: Trường Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh, Trường Đại học Y dược TP Hồ Chí Minh, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, Trường Đại học Hoa Sen, Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng, Trường Đại học Văn Hiến và Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch.

Cũng theo sự phân công của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhiều cụm thi có đơn vị chủ trì và đơn vị phối hợp đều thuộc một địa phương. Đơn cử như: Cụm thi số 59 tại Trà Vinh do Sở Giáo dục và Đào tạo Trà Vinh chủ trì, đơn vị phối hợp là Trường Đại học Trà Vinh; cụm thi số 55 tại TP Cần Thơ do Sở Giáo dục và Đào tạo Cần Thơ chủ trì, đơn vị phối hợp là Trường Đại học Cần Thơ và Trường Cao đẳng Cần Thơ...

Trao đổi với phóng viên Báo Hànộimới, Tiến sĩ Trần Đình Lý - Trưởng phòng Đào tạo, Trường Đại học Nông lâm TP Hồ Chí Minh cho biết, trường tham gia phối hợp hỗ trợ cụm thi 38 (do Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai chủ trì). Đến thời điểm này, tất cả đều bảo đảm tiến độ, thậm chí nhanh hơn tiến độ vì trường và Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai đã từng phối hợp tổ chức thi nhiều năm trước.

Tiến sĩ Trần Thanh Thưởng, Trưởng phòng Tuyển sinh, Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật TP Hồ Chí Minh cho hay, năm 2018, trường được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao nhiệm vụ phối hợp với hai cụm thi là số 36 tại tỉnh Bình Định và số 37 tại tỉnh Phú Yên. Nhà trường cử 477 cán bộ, giảng viên (trong đó tỉnh Bình Định 411 và tỉnh Phú Yên 66) bảo đảm theo quy chế và các văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Nói về công tác chuẩn bị kỳ thi, Thạc sĩ Phạm Thái Sơn, Trưởng phòng Tuyển sinh, Trường Đại học Công nghiệp thực phẩm TP Hồ Chí Minh cho biết, việc kiểm tra cơ sở vật chất, dự kiến phân công giảng viên tham gia, chuẩn bị nơi ăn chốn ở cho cán bộ coi thi, phương tiện đi lại cơ bản hoàn tất. Năm 2018, số lượng thí sinh dự thi của tỉnh Tây Ninh là gần 9.000, tăng gần 1.000 thí sinh so với năm 2017. Trường huy động trên 450 cán bộ, giảng viên làm nhiệm vụ coi thi. Công tác chuẩn bị coi thi cũng cơ bản hoàn tất như: In sao đề thi, chuẩn bị nhân sự; công tác chấm thi đang đợi chỉ đạo để thực hiện. Theo Thạc sĩ Phạm Thái Sơn, việc phối hợp tổ chức thi hiện đã vào nền nếp nên không còn bỡ ngỡ như những năm đầu.

Năm 2018, nhiều trường đại học tại TP Hồ Chí Minh tổ chức kỳ thi kiểm tra năng lực để xét tuyển đại học. Trường Đại học Quốc tế (thuộc Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh) hiện đã có trên 6.000 thí sinh đăng ký nguyện vọng 1; Trường Đại học Luật TP Hồ Chí Minh có trên 3.800 thí sinh đăng ký thông tin trực tuyến tại website của trường. Thí sinh phải đăng ký thông tin chậm nhất là ngày 13-7.
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Công tác chuẩn bị cơ bản hoàn tất

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.