Theo dõi Báo Hànộimới trên

Những vật dụng học sinh không được mang vào phòng thi

Thống Nhất| 02/06/2018 07:44

(HNM) - Ngày 7-6 tới, 95 nghìn học sinh trên địa bàn Hà Nội sẽ tham dự kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2018-2019.


Ông Phạm Quốc Toản, Trưởng phòng Quản lý thi và Kiểm định chất lượng giáo dục (Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội) lưu ý học sinh ghi nhớ danh mục vật dụng không được phép mang vào phòng thi như đồ uống có cồn, giấy than, bút xóa, tài liệu, thiết bị truyền tin hoặc chứa thông tin. Nếu bị phát hiện mang các vật dụng trái quy định vào phòng thi, học sinh sẽ bị đình chỉ thi.

Những vật dụng được phép mang vào phòng thi, gồm: Bút viết, bút chì, compa, tẩy, thước kẻ, máy tính bỏ túi không có thẻ nhớ và không soạn thảo được văn bản, Atlat địa lý Việt Nam (đối với môn thi địa lý, do Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam ấn hành, không được đánh dấu hoặc viết thêm bất cứ nội dung gì), các loại máy ghi âm, ghi hình chỉ có chức năng ghi thông tin mà không truyền được thông tin và không nhận được tín hiệu âm thanh, hình ảnh trực tiếp nếu không có thiết bị hỗ trợ khác.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Những vật dụng học sinh không được mang vào phòng thi

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.