Theo dõi Báo Hànộimới trên

Gần 800 thí sinh dự kỳ thi vào lớp 6 Trường Marie Curie

Theo Việt Nam plus| 17/06/2018 14:52

Theo thông tin được lãnh đạo nhà trường xác nhận, chỉ tiêu vào lớp 6 năm học 2018 - 2019 của Trường Marie Curie là 360 học sinh. Tất cả sẽ được phân chia về 12 lớp học, sĩ số mỗi lớp khoảng 30 học sinh.

Sáng 17-6, gần 800 em đã bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 6 Trường Marie Curie Hà Nội.


Thông tin được lãnh đạo nhà trường xác nhận, chỉ tiêu vào lớp 6 năm học 2018 - 2019 của Trường Marie Curie là 360 học sinh. Tất cả sẽ được phân chia về 12 lớp học, sĩ số mỗi lớp khoảng 30 học sinh. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Học sinh hoàn thành chương trình tiểu học, đúng độ tuổi quy định (tức trẻ sinh năm 2007), sức khỏe bình thường đều có thể nộp hồ sơ dự tuyển vào lớp 6 của trường. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Năm nay trường có 800 học sinh dự thi vào lớp 6, chính vì thế tỷ lệ cạnh tranh là khá quyết liệt. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Ngay từ sớm, hàng trăm phụ huynh đã đưa con em mình có mặt tại trường để làm thủ tục dự thi. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Thầy Nguyễn Xuân Khang - Hiệu trưởng Trường Marie Curie cho hay, đây là lần thứ 23 trường tổ chức kỳ thi tuyển vào lớp 6. Năm 2018 trường tổ chức thi lại sau 3 năm gián đoạn. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Kỳ thi vào lớp 6 năm nay, Trường Marie Curie nhấn mạnh vào sự nghiêm túc, công bằng và thân thiện. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Thầy Khang cũng cho hay, các em học sinh sau khi hoàn thiện bài thi Tổ hợp đầu tiên sau 60 phút sẽ được dùng đồ ăn nhẹ. Cha mẹ học sinh sẽ được đi lại tự do trong sân trường vì các con thi từ tầng 3 nên vẫn đảm bảo sự an toàn. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Năm 2018, ngoài những thí sinh thuộc diện tuyển thẳng (học sinh lớp 5 của trường), Trường Marie Curie sẽ tổ chức kiểm tra đánh giá năng lực. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Theo đó, học sinh lớp 5 các trường khác cần làm hai bài kiểm tra là bài thi Tổ hợp và tiếng Anh theo hình thức trắc nghiệm khách quan. Mỗi bài sẽ tính thang điểm 10 và làm trong thời gian 60 phút. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Danh sách học sinh được sắp xếp theo thứ tự điểm xét tuyển từ cao xuống thấp. Học sinh đỗ chính thức được chọn từ cao nhất xuống cho đến khi đủ chỉ tiêu. Điểm thấp nhất của học sinh đỗ chính thức gọi là điểm chuẩn. Học sinh có điểm xét tuyển ở cận dưới điểm chuẩn thuộc diện dự khuyết. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Sau khi các em nhận đề thi làm bài khoảng 30 phút, chính cha mẹ học sinh cũng được phát đề thi như các con. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Kết thúc môn thi đầu tiên, các bạn học sinh đều đánh giá đề thi năm nay khá dễ dàng và bám sát chương trình học. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Để giảm áp lực cho thí sinh, đích thân thầy Hiệu trưởng Nguyễn Xuân Khang đã đến động viên và chia sẻ cùng các bạn nhỏ. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Bạn Đỗ An Di vẫy tay chào ba mẹ đang đứng chờ phía dưới. Bạn Di cho hay đề thi khá dễ và em đã hoàn thành bài sớm hơn so với quy định. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Trong kỳ thi này, nhà trường cũng dành điểm cộng ưu tiên (3 điểm) cho một số đối tượng gồm học sinh đang sinh sống ở phường Mỹ Đình 1 (gần trường). Điểm xét tuyển của nhà trường = Điểm bài kiểm tra số 1 + Điểm bài kiểm tra số 2 + Điểm ưu tiên. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Gần 800 thí sinh dự kỳ thi vào lớp 6 Trường Marie Curie

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.