Theo dõi Báo Hànộimới trên

TP Hồ Chí Minh huy động 700 giáo viên chấm thi THPT quốc gia 2018

Thanh Tàu| 27/06/2018 14:42

(HNMO) - Ngay sau khi kết thúc kỳ thi THPT quốc gia năm 2018, Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh huy động 700 giáo viên dạy lớp 12 để chấm thi.

Thí sinh dự thi THPT quốc gia năm 2018.


Ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh cho biết, năm nay toàn thành phố có hơn 78.000 thí sinh đăng ký dự thi THPT quốc gia, trong đó có gần 4.500 thí sinh tự do.

Trong ngày thi đầu tiên (25-6), môn ngữ văn có 78.017 thí sinh dự thi, 315 thí sinh vắng; môn toán có 77.918 thí sinh dự thi, 414 thí sinh vắng.


Trong ngày thi thứ hai (26-6), môn vật lý có 48.926 thí sinh dự thi, 184 thí sinh  vắng; môn hóa có 49.928 thí sinh dự thi, 213 thí sinh vắng; môn sinh học có 49.141 thí sinh dự thi, 153 thí sinh vắng; môn ngoại ngữ có 69.411 thí sinh dự thi, 354 thí sinh vắng.


Sáng ngày thi thứ ba (27-6), môn sử có 27.941 thí sinh dự thi, 202 thí sinh vắng; môn địa lý có 27.088 thí sinh dự thi, 180 thí sinh vắng; môn giáo dục công dân có 22.918 thí sinh dự thi, 84 thí sinh vắng. 


Năm nay, tại TP Hồ Chí Minh, không có cán bộ coi thi nào vi phạm quy chế thi; có 1 thí sinh vi phạm quy chế thi ở môn ngữ văn do sử dụng điện thoại trong phòng thi.

Cũng theo ông Nguyễn Văn Hiếu, ngay sau khi kết thúc kỳ thi THPT quốc gia năm 2018, Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh huy động 700 giáo viên dạy lớp 12 để chấm thi. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TP Hồ Chí Minh huy động 700 giáo viên chấm thi THPT quốc gia 2018

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.