Theo dõi Báo Hànộimới trên

Jingle Bells dẫn đầu bảng xếp hạng nhạc chuông điện thoại của Billboard

HA OANH| 25/12/2006 15:41

Hai ca khúc Jingle Bells và We Wish You a Merry Christmas của cố ca sĩ Perry Como (1912-2001) đã song hành dẫn đầu bảng xếp hạng nhạc chuông Billboard trong hai tuần nay.

Cố ca sỹ Mỹ gốc Ý Perry Como

Hai ca khúc Jingle BellsWe Wish You a Merry Christmas
của cố ca sĩ Perry Como (1912-2001) đã song hành dẫn đầu bảng xếp hạng nhạc chuông Billboard trong hai tuần nay.

Theo TTO,  như vậy là sau 61 năm, kể từ lần đầu tiên chiếm vị trí quán quân, Perry Como - ca sĩ chuyên hát nhạc trữ tình - đã có mặt trở lại trên bảng xếp hạng Billboard.

Tháng 10-1943 đánh dấu thời điểm các single của Como bắt đầu tấn công bảng xếp hạng âm nhạc danh tiếng nước Mỹ bằng đĩa đơn Goodbye, Sue ở vị trí thứ 20.

Tháng 9-1945, single Till the End of Time đã đưa Como lên vị trí số 1 bảng xếp hạng Billboard lần đầu tiên. Và bài hát này đã ngự trị bảng xếp hạng trong suốt 10 tuần.

Ca khúc Jingle Bells xuất hiện lần đầu trong album Merry Christmas Music năm 1945. Đây cũng là album đầu tiên của Perry Como.

Năm 2001, khi Como qua đời thì bảng xếp hạng nhạc chuông Billboard vẫn chưa ra đời.

BTV

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Jingle Bells dẫn đầu bảng xếp hạng nhạc chuông điện thoại của Billboard

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.