Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hoàng tử Đan Mạch kết hôn lần 2

TUYETMINH| 05/10/2007 15:06

Joachim, Hoàng tử Đan Mạch, người thứ tư trong thứ tự kế vị ngai vàng dự kiến sẽ tổ chức đám cưới với bạn gái người Pháp, cô Marie Cavallier vào mùa xuân năm 2008 tới đây.

Hoàng tử Joachim và người vợ tương lai

Joachim, Hoàng tử Đan Mạch, người thứ tư trong thứ tự kế vị ngai vàng dự kiến sẽ tổ chức đám cưới với bạn gái người Pháp, cô Marie Cavallier vào mùa xuân năm 2008 tới đây.

Đại diện hoàng gia Đan mạch, Nữ hoàng Margrethe đã đồng ý sẽ cho tổ chức đám cưới như một sự kiện trọng đại của hoàng gia.

Sau đám cưới Cavallier, 31 tuổi sẽ đổi họ thành họ hoàng gia là Công chúa Marie. Cavallier hiện là người theo đạo Cơ đốc giáo sẽ cải đạo thành đạo Evangelical Lutheran khi trở thành người của hoàng gia.

Hoàng tử Joachim, 38 tuổi  đã li dị người vợ đầu gốc Hồng Kông Alexandra vào năm 2005. Từng được coi là “cuộc hôn nhân lãng mạn nhất thế kỷ 20”, nhưng họ đã chia tay sau 10 năm và trở thành vụ ly hôn đầu tiên của Hoàng gia Đan Mạch trong gần 160 năm. Họ có 2 con trai, Nikolai, 8 tuổi và Felix, 5 tuổi.

Cavallier sinh ra tại Paris năm 1976 nhưng đang sống tại Thuỵ Sĩ. Bên cạnh tiếng mẹ đẻ, cô còn nói thành thạo 3 ngoại ngữ là Anh, Italia, Tây Ban Nha và hiện đang làm việc cho công ty đầu tư của cha.

Theo P.T (VnMEdia/AP)

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hoàng tử Đan Mạch kết hôn lần 2

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.