Theo dõi Báo Hànộimới trên

Múa đương đại Đức “Có thể là mãi mãi”

Thụy Du| 01/06/2010 06:33

(HNM) - Hai nhà biên đạo múa người Đức danh tiếng thế giới Meg Stuart và Philipp Gehmacher sẽ đến Việt Nam trình diễn tác phẩm "Có thể là mãi mãi" trên sân khấu Nhà hát Lớn Hà Nội, 1 Tràng Tiền (tối 4-6) và Nhà hát TP Hồ Chí Minh, đường Đồng Khởi, quận 1 (tối 8-6), trong chương trình "Nước Đức ở Việt Nam 2010".

Hai tác giả cũng là diễn viên chính sẽ trình diễn điệu Walzer trên nền những bài ca tình yêu và nỗi nhớ của nghệ sĩ Niko Hafkenscheid. Khán giả sẽ được thấy ngôn ngữ cơ thể biểu cảm tuyệt vời của Meg Stuart và Philipp Gehmacher khi họ kể một câu chuyện về sự chia ly, nỗi đau và kỷ niệm một tình yêu vừa gần gũi, vừa xa cách nhưng thật đẹp đẽ và đáng trân trọng. Vé mời được phát miễn phí tại Viện Goethe Hà Nội (56-58 Nguyễn Thái Học) và TP Hồ Chí Minh (số 18, đường 1, cư xá Đô Thành, phường 4, quận 3).

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Múa đương đại Đức “Có thể là mãi mãi”

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.