Theo dõi Báo Hànộimới trên

ĐD Khải Hưng: ''Phim Tết, không khéo dễ bị... nhạt''

TUYETMINH| 23/01/2005 10:34

Không náo nhiệt chạy đua quảng cáo như phim nhựa chiếuTết, phim truyền hình trầm lắng và giản dị hơn nhiều. Khép lại một năm, Giám đốc trung tâm sản xuất phim truyền hình - đạo diễn Nguyễn Khải Hưng còn nhiều trăn trở…

GĐ trung tâm sản xuất phim truyền hình Khải Hưng

Không náo nhiệt chạy đua quảng cáo như phim nhựa chiếuTết, phim truyền hình trầm lắng và giản dị hơn nhiều. Khép lại một năm, Giám đốc trung tâm sản xuất phim truyền hình - đạo diễn Nguyễn Khải Hưng còn nhiều trăn trở…

-Tết này sẽ có bao nhiêu phim truyền hình được chiếu trên màn ảnh nhỏ?

Đạo diễn Khải Hưng: - Năm nay Trung tâm sản xuất phim truyền hình chúng tôi có tất cả 5 phim Tết. Trong đó có ba phim hài và hai phim tình cảm tâm lý. Làm phim Tết rất khó, vừa vui vừa phải nhẹ nhàng, không động chạm, không xỏ xiên, không đánh nhau… Ai cũng trốn làm phim Tết vì với yêu cầu về nội dung như vậy, nếu làm không khéo rất dễ bị… nhạt và nhàm. Không ai làm thì tôi đứng ra nhận.

- Ông đánh giá thế nào về phim Tết của mình?

Đạo diễn Khải Hưng: - Ngôi nhà cổ tích của tôi là một câu chuyện nhỏ về cuộc sống. Một đôi vợ chồng đang sống hạnh phúc trong một ngôi nhà tre, nhưng do những nhu cầu về vật chất - người chồng phá bỏ ngôi nhà tre đi và xây trên nền đó một ngôi nhà khang trang khác. Từ đó hạnh phúc cũng đổ vỡ. Người chồng bỏ đi. Người vợ ở lại nuôi con một mình, và luôn tin chắc rằng một ngày kia người chồng sẽ trở về. Hằng ngày chị vợ viết thư cho chồng và bỏ vào thùng thư trước cửa, niềm tin càng được khẳng định hơn khi những bức thư luôn được lấy đi mà thùng thư chỉ có hai vợ chồng có chìa khoá… Cuộc sống sẽ cứ như thế trôi đi, cho đến một ngày người vợ hiểu ra đâu là gốc nguồn của hạnh phúc. Hạnh phúc đã đến với mẹ con chị vào buổi chiều muộn, nhá nhem tối của một đêm giao thừa… Phim sẽ được phát sóng vào đúng chiều tối đêm 30, tôi hy vọng sẽ đem lại không khí ấm cúng hơn với người xem.

- Kinh phí làm phim Tết có khác so với phim Văn nghệ chủ nhật hàng tuần?

Đạo diễn Khải Hưng: - Hơn được 5 triệu đồng vì nó là phim một tập, nhưng chi phí cho cả một êkíp như vậy thì không bõ bèn gì. Một tập phim Văn nghệ chủ nhật được 100 triệu đồng bao gồm cả máy móc, lương, chi phí sản xuất… Nếu tính kinh phí cho riêng bộ phim thì chỉ còn khoảng 40 triệu đồng cho một tập phim truyền hình, một số tiền phải nói là quá ít!

- Có đạo diễn từng nói “Ngày Tết là để vui chơi, ai người ta xem truyền hình, nên phim Tết cũng chỉ cần… đơn giản thôi”. Ông nghĩ sao về điều này và tiêu chí làm phim của ông?

Đạo diễn Khải Hưng: - Tết là những ngày nông nhàn nên với những người dân ở nông thôn thì tôi nghĩ truyền hình là niềm vui chủ yếu. Phim truyền hình không thể rầm rộ, náo nhiệt vì chúng tôi không bán vé, không thu tiền… Chúng tôi chỉ giản dị phát sóng trên màn ảnh nhỏ để phục vụ bà con những ngày Tết. Với tôi, đã làm phim thì phải làm phim hay. Nếu truyền hình không hay, người ta sẽ thuê băng đĩa về xem ngay, và đó có thể coi như một sự thất bại!

- Ông sẽ nghĩ sao khi nhiều ý kiến cho rằng chất lượng phim truyền hình của chúng ta quá kém?

Đạo diễn Khải Hưng:- Liên hoan truyền hình vừa qua hãng phim chúng tôi đã giành được một giải vàng cho phim Đường đời (đạo diễn Quốc Trọng và Hoài Sơn), giải bạc cho phim Những chuyến đò ngang (Triệu Tuấn), bằng khen cho phim 12 cửa bể (Nguyễn Hữu Phần), và tôi nghĩ điều đó là hoàn toàn xứng đáng. Với kinh phí ít ỏi, không có trường quay, máy móc thì thô sơ mà chúng tôi đã làm được những bộ phim dài tập như Đường đời (24 tập), Thế giới không có đàn bà (10 tập), Chuyện phố phường (18 tập)… như thế là quá tốt. Tôi đánh giá cao sự cố gắng của những êkíp làm phim. Nếu bạn ra nước ngoài xem người ta làm phim, bạn sẽ phải thốt lên khi nhìn cảnh chúng tôi làm phim “Như thế mà cũng làm được phim?”. Đừng vội phàn nàn về phim truyền hình khi bạn chưa tận mắt thấy cảnh chúng tôi làm việc! Những gì chúng tôi đã và đang cố gắng là không thể phủ nhận.

- Khó khăn lớn nhất đối với phim truyền hình hiện là gì, thưa ông?

Đạo diễn Nguyễn Khải Hưng: - Là tất cả. Cái gì cũng khó khăn. Từ kịch bản đến máy móc, đến kinh phí, đến diễn viên… Phim truyền hình gắn liền với sự phát triển kinh tế của nhà nước… Muốn phát triển được phải có sự đồng bộ. Khó khăn của phim truyền hình hiện nay tôi nghĩ không thể giải quyết trong một sớm, một chiều…

- Ông có thể cho biết dự định cũng như nét mới của những phim truyền hình được sản xuất năm 2005?

Đạo diễn Khải Hưng: - Chúng tôi sẽ vẫn đi theo hướng làm phim dài tập, và xác định là làm phim dài tập. Phim ngắn tập chỉ là thời kỳ quá độ… Chúng tôi chuẩn bị hoàn thành hai phim, phim Đi về phía mặt trời của đạo diễn Trọng Trinh 23 tập và phim Dòng sông phẳng lặng 15 tập về đề tài chiến tranh của đạo diễn Đỗ Đức Thành. Ra Tết hàng loạt phim nữa sẽ tiếp tục lên đường…

Theo VNN

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
ĐD Khải Hưng: ''Phim Tết, không khéo dễ bị... nhạt''

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.