Theo dõi Báo Hànộimới trên

Chiêm bái hai bức tượng Phật ngọc lớn nhất Việt Nam

T.Minh| 24/09/2010 18:40

(HNMO)- Từ ngày 28/9 đến 1/10/2010, chùa Tùng Vân (làng Thổ Tang, xã Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc) sẽ tổ chức lễ khánh thành, tôn tạo Di tích lịch sử quốc gia, và làm lễ an tâm hai bức tượng Phật ngọc được chế tác từ khối ngọc lớn nhất Việt Nam.



(HNMO)- Từ ngày 28/9 đến 1/10/2010, chùa Tùng Vân (làng Thổ Tang, xã Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc) sẽ tổ chức lễ khánh thành, tôn tạo Di tích lịch sử quốc gia, và làm lễ an tâm hai bức tượng Phật ngọc được chế tác từ khối ngọc lớn nhất Việt Nam.

Với tâm sức, lòng thiện tâm của mình, những người dân làng Thổ Tang, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc đã đưa khối ngọc xanh nặng gần 20 tấn từ vùng Văn Chấn-Yên Bái, tạc nên hai bức tượng phật ngọc lớn nhất Việt Nam gồm: pho tượng Đức Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni và bức tượng Phật Bà Quan Âm đặt tại chùa Tùng Vân.

Hình thành cách đây hơn 1.000 năm, làng Thổ Tang xưa và nay là thị trấn Thổ Tang thuộc huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc) đã nổi tiếng là vùng đất nhiều nghề, giỏi giao thương buôn bán, cũng là vùng đất học, nhiều người đỗ đạt cao qua các thời kỳ. Cũng tại nơi đây có ngôi chùa cổ Tùng Vân, được xây dựng vào thời vua Lê Huy Tôn. Trong chùa hiện vẫn lưu giữ nguyên vẹn nhiều bảo vật như chuông đồng, khánh đồng... và một số pho tượng bằng đất nung, trong đó có pho tượng Phật Thích Ca Mâu Ni có niên đại cách đây gần 300 năm. Khác với kiến trúc của nhiều ngôi chùa trong vùng, chùa Tùng Vân được xây dựng gồm bảy gian, hai dĩ với hệ thống kết cấu hàng trăm cột gỗ và đá.

Trong thời gian chùa Tùng Vân được tu sửa, trùng tu, chùa đã hoàn thành việc chế tác pho tượng Đức Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni và bức tượng Phật Bà Quan Âm từ nguyên khối ngọc xanh nặng hơn gần 20 tấn được phát hiện tại Yên Bái. Với chiều cao 3,3 m, rộng 2,1 m, dày 1,2 m, đây là khối ngọc tạc tượng được cho là quý hiếm và lớn nhất trong các khối ngọc tìm thấy tại huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái và cũng là khối ngọc lớn nhất được tìm thấy tại nước ta đến thời điểm này.



Đại đức Thích Nguyên Cao - trụ trì chùa Tùng Vân cho biết: "Tượng Phật gồm pháp tòa và đài sen sẽ được tạc liền khối dựa theo nguyên mẫu của pho tượng Phật Thích Ca Mâu Ni bằng đất nung của chùa. Bức tượng Phật Bà Quan Âm, với sự tỉ mẩn kết tụ tinh hoa, tâm huyết của nghệ nhân Việt Nam, giúp phật tử cảm nhận được cái “thần” khi chiêm bái. Việc cưa, xẻ, đục, chạm khối đá ngọc là việc làm kỳ công phức tạp. Mỗi chi tiết mỹ thuật chạm khắc đều thể hiện được sức diệu dụng và thần sắc của Đức Phật (phần lộ ra bên ngoài) đúng với mô tả về 32 tướng tuyệt hảo trong kinh nhà Phật. Tượng Phật sau khi hoàn thành sẽ mang vẻ đẹp sáng bóng dịu mát của màu xanh rất gần gũi với tâm nguyện hàng ngày mỗi người dân Việt Nam- luôn hướng tới sự thanh bình! Một nhóm các nghệ nhân điêu khắc và chuyên gia kỹ thuật trong lĩnh vực đá quý trong nước đã làm việc liên tục trong nhiều tháng để hoàn thành pho Tượng Phật có chiều cao 3m, nặng khoảng 8- 10 tấn đúng vào dịp cả nước kỷ niệm Đại lễ 1000 năm Thăng Long.

Dự kiến, hai bức tượng phật sẽ được nhà chùa đưa đi hai tỉnh Thái Nguyên, Thái Bình để khách thập phương thành kính chiêm bái sau đó sẽ đưa về chùa Tùng Vân an tọa, thờ tự. Gần 1.000 bức tượng phật nhỏ được làm từ khối ngọc này đã được nhà chùa hô thần nhập tượng sẽ là phần quà để nhà chùa tặng cho du khách về thành tâm kính lễ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chiêm bái hai bức tượng Phật ngọc lớn nhất Việt Nam

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.