Theo dõi Báo Hànộimới trên

Sớm lập hồ sơ khoa học về nghệ thuật bài Chòi trình UNESCO

Minh Ngọc| 13/02/2012 06:57

(HNM) - Theo tin từ Viện Văn hóa - Nghệ thuật Việt Nam, nghệ thuật bài Chòi sẽ được ưu tiên lập hồ sơ khoa học trình UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.


Ảnh chỉ mang tính chất minh họa

Đà Nẵng sẽ là địa phương đầu tiên trong 8 tỉnh, thành phố khu vực Nam Trung bộ tiến hành kiểm kê di sản văn hóa bài Chòi. Trên cơ sở kết quả kiểm kê, Viện Văn hóa - Nghệ thuật Việt Nam sẽ xây dựng, hoàn chỉnh hồ sơ, báo cáo Bộ VH,TT&DL đề nghị Chính phủ trình UNESCO xét duyệt và công nhận bài Chòi là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại trong thời gian sớm nhất. Trò chơi bài Chòi được tiến hành với 32 tấm thẻ bài, trong không gian là 9 chiếc chòi làm bằng tre lợp tranh hay rạ. Loại hình nghệ thuật độc đáo này có lịch sử hàng trăm năm ở các tỉnh Nam Trung bộ, bắt nguồn từ quá trình lao động, sản xuất, giao thoa văn hóa và sự sáng tạo nghệ thuật của người dân. Bài Chòi đã trở thành nếp sinh hoạt văn hóa, là món ăn tinh thần không thể thiếu của nhiều tầng lớp nhân dân, thu hút cả người già và lớp trẻ ở mọi vùng miền, không những trong dịp tết mà còn ở các lễ hội của địa phương.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sớm lập hồ sơ khoa học về nghệ thuật bài Chòi trình UNESCO

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.