Theo dõi Báo Hànộimới trên

Grammy 2012 tưởng nhớ Whitney Houston

Theo Vnexpress| 13/02/2012 10:33

Hàng nghìn người có mặt trong đêm trao giải 12/2 tại Los Angeles, Mỹ, không cầm được nước mắt khi xem lại những hình ảnh của diva bạc mệnh tại Grammy năm 1993, khi Whitney phiêu linh với 'I Will Always Love You'.

Lễ trao giải Grammy lần thứ 54 diễn ra tối 12/2 (giờ địa phương) tại Trung tâm nghệ thuật Stables ở Los Angeles, Mỹ, tức sáng 13/2 Hà Nội. Ở phần đầu chương trình, hàng nghìn nghệ sĩ và người hâm mộ không khỏi xúc động khi xem lại những hình ảnh của Whitney Houston tại lễ trao giải Grammy năm 1993, khi cô biểu diễn bản tình ca bất hủ I Will Always Love You. Năm đó, Whitney đã giành hai máy quay đĩa vàng với bản hit này. Mọi người trong khán phòng đứng dậy vỗ tay để tưởng nhớ diva tài hoa mà bạc mệnh đã đột ngột ra đi hôm 11/2. MC LL Cool J cũng tiết lộ ở cuối chương trình sẽ có những phần trình diễn để tưởng nhớ Whitney.

Whitney Houston ra đi để lại nhiều nuối tiếc cho người hâm mộ.


Đêm hội âm nhạc lớn nhất hành tinh năm nay quy tụ hàng trăm nghệ sĩ trong làng showbiz thế giới. Rapper Kanye West là cái tên nổi bật nhất với 7 đề cử. Theo sau anh là nữ ca sĩ Adele, nhóm rock Foo Fighters và danh ca Bruno Mars với mỗi người 6 đề cử. Rapper LL Cool J là chủ trì đêm trao giải năm nay. Đây là lần đầu tiên trong 7 năm qua giải Grammy có người dẫn chương trình chính thức.

Trong vài năm trở lại đây, Grammy không còn quá chú trọng vào việc trao giải nữa mà thiên về một bữa tiệc âm nhạc hơn. Có tới 35 nghệ sĩ tham gia biểu diễn trong đêm trao giải, bao gồm cả những tên tuổi gạo cội như Paul McCartney, Bruce Springsteen lẫn những ngôi sao trẻ đang được yêu thích như Rihanna, Bruno Mars, Adele, Taylor Swift.

Năm nay, chỉ có khoảng 10 giải thưởng quan trọng nhất được công bố trong đêm trao giải, còn lại tất cả máy quay đĩa vàng ở các dòng nhạc đều được gửi tới các nghệ sĩ trong những bữa tiệc tiền Grammy.

Hiện nhóm Foo Fighters và rapper Kanye West đang mỗi người giành được 4 giải. Adele và Skrillex tạm đứng nhì với 3 giải. Những giải thưởng quan trọng nhất như Album của năm, Ghi âm của năm sẽ được công bố cuối cùng.

Công chúa nhạc đồng quê Taylor Swift giành được 2 giải Grammy trong buổi tối nay cho Trình diễn nhạc Country xuất sắc và Bài hát Country xuất sắc (ca khúc "Mean"), nâng số máy quay đĩa vàng cô có được trong hơn 5 năm đi hát lên con số 6. Năm 2010, Taylor từng đoạt 4 giải Grammy, trong đó có giải thưởng quan trọng nhất là Album của năm.

Một số giải thưởng chính của Grammy 2012
Album của năm
Ca khúc của năm"Rolling In The Deep" - Adele
Ghi âm của năm
Nghệ sĩ mới xuất sắc Bon Iver
Trình diễn nhạc Pop xuất sắc"Someone Like You" - Adele
Hợp tác trình diễn Pop xuất sắc"Body and Soul" - Tony Bennett & Amy Winehouse
Album Pop xuất sắc"21" - Adele
Ghi âm nhạc Dance xuất sắc"Scary Monsters and Nice Sprites" - Skrillex
Album nhạc Dance xuất sắc"Scary Monsters and Nice Sprites" - Skrillex
Trình diễn nhạc Rock xuất sắc"Walk" - Foo Fighters
Bài hát Rock hay nhất"Walk" - Foo Fighters
Album Rock xuất sắc"Wasting Light" - Foo Fighters
Album Alternative xuất sắc"Bon Iver" - Bon Iver
Trình diễn nhạc R&B xuất sắc"Is This Love" - Corinne Bailey Rae
Bài hát R&B xuất sắc"Fool For You" - Cee Lo Green feat. Melanie Fiona
Album R&B xuất sắc"F.A.M.E." - Chris Brown
Trình diễn nhạc Rap xuất sắc"Otis" - Jay Z feat. Kanye West
Hợp tác trình diễn Rap xuất sắc"All Of The Lights" - Kanye West feat. Rihanna, Fergie & Kid Cudi
Bài hát Rap hay nhất"All Of The Lights" - Kanye West feat. Rihanna, Fergie & Kid Cudi
Album Rap xuất sắc"My Beautiful Dark Twisted Fantasy" - Kanye West
Trình diễn nhạc Country xuất sắc"Mean" - Taylor Swift
Hợp tác trình diễn Country xuất sắc"Barton Hollow" - The Civil Wars
(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Grammy 2012 tưởng nhớ Whitney Houston

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.