Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nghệ sĩ piano jazz nổi tiếng Nhật Bản trở lại Việt Nam

An Nhi| 24/02/2012 07:04

(HNM) - Xuất hiện lần đầu tiên trước khán giả Việt Nam trong buổi hòa nhạc "Yamaha - jazz Christmas nigh" năm 2009, nghệ sĩ piano nhạc jazz Yamashita Yosuke người Nhật được ví như Cecil Taylor này luôn được công chúng đón đợi.

Kỷ niệm sinh nhật lần thứ 70 của mình, ông có hai đêm diễn với 3 nghệ sĩ saxophone hàng đầu Việt Nam là Quyền Văn Minh, Quyền Thiện Đắc, Nguyễn Bảo Long cùng Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam, vào 20h ngày 25 và 26-2 tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

Chương trình sẽ có bản "Moonlight Serenade" (Glenn Miller) nổi tiếng tại Mỹ những năm 1940. Tác phẩm được khắp nơi trên thế giới ưa chuộng của Billy Strayhorn và Duke Ellington thời kỳ đó "Take the "A" train" cũng sẽ được các nghệ sĩ chơi lại. Tâm điểm là "Rhapsody in blue" cho piano và dàn nhạc của G.Gerswin, một trong số ít tác phẩm âm nhạc cổ điển hòa trộn thành công với phong cách jazz. Khán giả cũng lại được đến với một tác phẩm do chính Yamashita Yosuke sáng tác có tên "Mt.Semba".

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nghệ sĩ piano jazz nổi tiếng Nhật Bản trở lại Việt Nam

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.