Theo dõi Báo Hànộimới trên

Chọn hiện vật cho triển lãm “Báu vật khảo cổ học Việt Nam”

Vũ Hoa| 06/03/2012 07:19

(HNM) - Như tin đã đưa, triển lãm

Theo TS Nguyễn Văn Cường, Giám đốc Bảo tàng Lịch sử quốc gia Việt Nam, hiện vật được chọn triển lãm mang tính tiêu biểu, giàu thông tin, nói lên được nhiều nhất về giá trị di sản văn hóa Việt Nam và gắn liền với sự hình thành và phát triển của Thăng Long, Hoàng thành, từ tôn giáo, tín ngưỡng đến văn hóa. Triển lãm lấy trọng tâm là Thăng Long nhưng không hạn chế trong không gian đó, mà mở rộng ra cả nước, gồm cả các vùng văn hóa cổ khác như Chăm Pa, Óc Eo, các thời đại trước và sau Thăng Long… nên đây là cuộc triển lãm giới thiệu di sản văn hóa Việt Nam lớn nhất từ trước đến nay.

Theo TS Stefan Leneen, Giám đốc dự án trưng bày "Báu vật khảo cổ học Việt Nam", có khoảng 200-300 hiện vật được trưng bày tại triển lãm lần này. Dự kiến, hiện vật sẽ được vận chuyển bằng cả máy bay và tàu thủy.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chọn hiện vật cho triển lãm “Báu vật khảo cổ học Việt Nam”

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.