Theo dõi Báo Hànộimới trên

NSND Trọng Khôi đã ra đi

Yên Nga| 14/03/2012 14:38

(HNMO) - NSƯT Lê Chức, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam vừa báo tin, hồi 5h45' sáng nay (14-3), NSND Trọng Khôi đã không thể vượt qua cơn bạo bệnh, trút hơi thở cuối cùng tại Bệnh Viện Bạch Mai, Hà Nội.

NSND Trọng Khôi cạnh bức chân dung của ông. Ảnh VNE


NSND Trọng Khôi, tên thật là Nguyễn Trọng Khôi, sinh ngày 16-2-1943 tại Hà Nội. Ông theo học Đại học Nghệ thuật Sân khấu năm 1964, sau đó trở thành diễn viên Nhà hát kịch Việt Nam. Năm 1972, ông làm Trưởng đoàn biểu diễn của Nhà hát. Đến năm 2000, Nguyễn Trọng Khôi giữ cương vị Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam và được phong tặng danh hiệu NSND. Ông là Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam hai nhiệm kỳ đầu thế kỷ XXI rồi về hưu cuối năm 2009.

Khi là diễn viên, NSND Trọng Khôi nổi bật với các vai Vua Lia; Trương Ba trong "Hồn Trương Ba da hàng thịt"; Trần Thủ Độ; Bảo Đại... Với sự độc đáo về ngôn ngữ thể hiện, thi pháp thể loại các vai diễn của ông góp phần vào sự phát triển của kịch nói Việt Nam hiện đại. Ở cương vị quản ký Nhà hát Kịch Việt Nam, NSND Trọng Khôi áp dụng nhiều phương pháp sáng tạo để xây dựng Nhà hát thành đơn vị đi đầu trong dàn dựng, biểu diễn các tác phẩm lớn, phục vụ nhu cầu chính trị cách mạng và thưởng thức của nhân dân. Nhận công tác tại Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam, ông tích cực thúc đẩy họat động xã hội hóa sân khấu, tổ chức thành lập 5 đoàn nghệ thuật theo mô hình mới tạo bước ngoặt lớn cho nền sân khấu nước nhà. Cùng với đó, NSND Trọng Khôi mở rộng quan hệ giao lưu với thế giới, đưa Việt Nam trở thành thành viên của Hiệp hội sân khấu Quốc tế và được bầu làm Chủ tịch Hiệp hội sân khấu quốc tế tại Việt Nam. Những đóng góp này góp phần giới thiệu nghệ thuật sân khấu Việt Nam với thế giới, đặc biệt là sân khấu truyền thống nước ta, đồng thời tiếp thu tinh hoa thế giới phát triển nền sân khấu nước nhà.

NSND Trọng Khôi khi vào vai Nghị Hách trong "Giông Tố". Ảnh VNE

Ngoài kịch nghệ, NSND Trọng Khôi còn tham gia diễn xuất trên màn ảnh với những vai tiêu biểu như Nghị Hách (Giông tố), Thiếu tá Khanh (Trừng phạt), Trung tá Thi (Huyền thoại về người mẹ), Bảy Tú phim (Săn bắt cướp)...


NSND Trọng Khôi ra đi, để lại niềm tiếc thương vô hạn cho các thế hệ nghệ sĩ, gia đình và công chúng về một nghệ sĩ lớn của đất nước.

Một số tặng thưởng nổi bật cho NSND Trọng Khôi:


HCV Hội diễn sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc năm 1990
HCV Hội diễn sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc năm 1995
Nghệ sĩ tài năng nhất trong Liên hoan Sân khấu thế giới Mockva (năm 1990)
Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng ba
Huân chương Lao động hạng nhất (năm 1997)
Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (năm 2004-2006)
Kỷ niệm chương Ghê-ooc-ghi Đi-mi-trốp của Nhà nước Bun-ga-ri
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
NSND Trọng Khôi đã ra đi

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.