Theo dõi Báo Hànộimới trên

Khai mạc Tuần văn hóa Phật giáo quy mô lớn nhất

13/08/2012 06:12

Chiều 12-8, tại Nghệ An, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ban trị sự Phật giáo tỉnh Nghệ An, Viện Nghiên cứu tôn giáo Trung ương khai mạc Tuần văn hóa Phật giáo với chủ đề: "Phật giáo Nghệ An đồng hành cùng dân tộc".


Đây là Tuần văn hóa Phật giáo lần thứ 4 được tổ chức ở Việt Nam và là Tuần văn hóa Phật giáo được tổ chức với quy mô lớn nhất từ trước đến nay với nhiều nội dung hoạt động phong phú như thuyết trình, thuyết giảng, hội thảo khoa học, chiếu phim, triển lãm ảnh nghệ thuật, lễ hội hoa đăng cầu nguyện quốc thái dân an, lễ hội ẩm thực chay, lễ hội vu lan báo hiếu, từ thiện xã hội...

Mục đích tổ chức Tuần văn hóa Phật giáo lần này là nhằm cụ thể hóa các chương trình hoạt động phật sự khẳng định những giá trị tư tưởng, văn hóa phật giáo trên mảnh đất Nghệ An trải qua hàng ngàn năm gắn bó, đồng hành cùng dân tộc; tôn vinh trí tuệ, sự nghiệp của các danh nhân văn hóa, lịch sử trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước; định hướng cho các sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng cộng đồng, giúp phát triển một đời sống tôn giáo lành mạnh, tránh xa cực đoan, phù hợp với thời đại; sống tốt đời, đẹp đạo, gắn bó, đồng hành cùng dân tộc.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khai mạc Tuần văn hóa Phật giáo quy mô lớn nhất

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.