Theo dõi Báo Hànộimới trên

Yêu cầu không thờ Hùng Vương ở đình làng

Minh Ngọc| 13/08/2012 06:52

(HNM) - Bộ VH,TT&DL vừa gửi sở VH,TT&DL các tỉnh, thành phố Văn bản số 2684/BVHTTDL-DSVH với nội dung này sau khi việc đưa tượng Quốc tổ Hùng Vương vào đình làng để thờ trở thành phổ biến ở tỉnh Bến Tre.


Bộ VH,TT&DL cho rằng, đình làng là nơi thờ Thành hoàng, vị thần có vai trò bảo hộ cho sự yên ổn, thịnh vượng của dân làng, có thể là thiên thần, nhân thần hoặc các vị tiền hiền, hậu hiền có công lao đối với làng xã, chứ không phải là nơi thờ Quốc tổ Hùng Vương. Việc đưa tượng Hùng Vương vào thờ ở đình làng nếu đặt ở vị trí chính giữa hậu cung (vị trí thờ Thành hoàng làng) sẽ làm biến dạng hình thức thờ phụng truyền thống ở di tích, còn nếu đặt tượng thờ Hùng Vương không phải ở vị trí trung tâm thì vô hình trung đã hạ thấp hình ảnh Hùng Vương với ý nghĩa là vị Quốc tổ. Bộ cũng yêu cầu, các địa phương chỉ đưa tượng Hùng Vương vào thờ ở nơi đã thờ Hùng Vương từ lâu đời, tượng theo mẫu thống nhất như ở di tích Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Yêu cầu không thờ Hùng Vương ở đình làng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.