Theo dõi Báo Hànộimới trên

Chèo Hà Nội - 60 năm kế thừa và phát triển

An Nhi| 16/08/2012 06:14

(HNM) - Sáng 15-8, Hội Sân khấu Hà Nội phối hợp với Nhà hát Chèo Hà Nội tổ chức hội thảo


Hơn 10 tham luận cùng một số ý kiến hữu ích của các nhà nghiên cứu, tác giả, đạo diễn, nghệ sĩ của sân khấu chèo Thủ đô và các cấp cho thấy sự quan tâm đặc biệt tới đề tài này. Các ý kiến đều ghi nhận nỗ lực của các thế hệ nghệ sĩ, diễn viên Nhà hát Chèo Hà Nội qua 60 năm trưởng thành từ Đoàn Chèo Hà Nội. Nơi đây có những nghệ nhân xuất sắc như Ba Nghị, Cả Lễ, Tư Liên, Hoa Tâm… với các vở "Kim Nham", "Lưu Bình Dương Lễ", "Sợi tơ vàng", "Tú Uyên giáng Kiều", "Nàng Sita"… được nhiều thế hệ yêu mến. Cùng với Đoàn Chèo Hà Tây cũ, Nhà hát đã khôi phục và bảo tồn rất nhiều vở chèo nổi tiếng, phát triển được những đề tài mới, hiện đại và vở mới nào cũng có khách xem…

Nhưng cũng có ý kiến khắt khe yêu cầu Nhà hát Chèo Hà Nội phải xây dựng phong cách riêng. Điều này là cả một quá trình, nhưng trước mắt, Nhà hát Chèo Hà Nội phải kiện toàn bộ máy, đi sâu vào những đề tài hiện thực đời sống tầng lớp trí thức Thủ đô, duy trì cảm hứng sáng tạo của nghệ sĩ, xây dựng được phong cách nghệ thuật chèo của mình, xây dựng sân khấu đậm chất dân gian mà nhẹ nhàng, thanh lịch…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chèo Hà Nội - 60 năm kế thừa và phát triển

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.