Theo dõi Báo Hànộimới trên

Liên hoan nghệ thuật Hát Then, đàn Tính toàn quốc lần thứ IV

T.Minh| 26/10/2012 00:19

(HNMO)- Bộ VHTTDL vừa chính thức giới thiệu Liên hoan nghệ thuật Hát Then, đàn Tính toàn quốc lần thứ IV tại tỉnh Lạng Sơn năm 2012 từ ngày 02/11 đến ngày 06/11. Lễ khai mạc sẽ diễn ra vào tối 4/11/2012 tại Quảng trường đường Hùng Vương, thành phố Lạng Sơn



(HNMO)- Bộ VHTTDL vừa chính thức giới thiệu Liên hoan nghệ thuật Hát Then, đàn Tính toàn quốc lần thứ IV tại tỉnh Lạng Sơn năm 2012 từ ngày 02/11 đến ngày 06/11. Lễ khai mạc sẽ diễn ra vào tối 4/11/2012 tại Quảng trường đường Hùng Vương, thành phố Lạng Sơn. Chương trình sẽ được tường thuật trực tiếp trên VTV2 Đài Truyền hình Việt Nam.


Liên hoan sẽ diễn ra với sự tham gia của 09 tỉnh có các dân tộc Tày, Nùng, Thái hiện nay vẫn lưu giữ nghệ thuật hát Then, đàn Tính như: Cao Bằng, Hà Giang, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Bắc Giang, Quảng Ninh, Lào Cai, Điện Biên.

Trong khuôn khổ Liên hoan sẽ diễn ra nhiều hoạt động như: Triển lãm với chủ đề “Di sản văn hóa Then” trưng bày các hiện vật, sản phẩm, hình ảnh giới thiệu nghệ thuật Hát Then; hình ảnh những nghệ nhân tiêu biểu, các loại nhạc cụ, trang phục dùng cho Hát Then của các địa phương; Hội thảo “Bảo tồn, phát huy Hát Then trong giai đoạn hiện nay”; Chương trình biểu diễn nghệ thuật Hát Then, đàn Tính của 09 tỉnh tham gia Liên hoan.



Liên hoan nghệ thuật Hát Then, đàn Tính là dịp để tôn vinh, bảo tồn, phát triển loại hình nghệ thuật dân gian đặc sắc đã bao đời nay gắn bó với đời sống của các dân tộc Tày, Nùng, Thái; góp phần phục vụ nhu cầu hưởng thụ đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân các vùng có hát Then, đàn Tính; làm phong phú đời sống xã hội, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh tiến bộ. Liên hoan cũng là dịp tôn vinh các nghệ nhân, nghệ sĩ có nhiều đóng góp trong công tác bảo tồn, phát huy nghệ thuật diễn xướng Then. Thông qua Liên hoan nhằm từng bước chuẩn bị tiến tới quá trình lập hồ sơ trình UNESCO công nhận hát Then, đàn Tính là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.

Ông Hoàng Văn Páo - Giám Đốc Sở VH,TT&DL Lạng Sơn cho biết, hiện nay công tác chuẩn bị của tỉnh, đơn vị đăng cai đã hoàn tất. Cơ sở hạ tầng đã sẵn sàng cho Liên hoan nghệ thuật Hát Then, đàn Tính toàn quốc lần thứ IV được diễn ra tốt đẹp, đáp ứng yêu cầu thực sự trở thành ngày hội của các nghệ nhân, nghệ sĩ, diễn viên các địa phương tham gia. Giới thiệu được nhiều làn điệu Then của các vùng và các hình thức Then, múa Then, tấu đàn Then như: Then cổ, Then cải biên, ca khúc sáng tác dựa trên chất liệu Then.

Liên hoan sẽ tạo được không khí vui tươi, phấn khởi, an toàn tiết kiệm và thu hút đông đảo đồng bào tham gia, giao lưu, hưởng thụ, sáng tạo nghệ thuật, đồng thời được quảng bá rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Liên hoan nghệ thuật Hát Then, đàn Tính toàn quốc lần thứ IV

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.