Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tìm lối đi cho kịch hình thể

An Nhi| 08/12/2012 06:58

(HNM) - Ngày 7-12, Nhà hát Tuổi trẻ cùng CLB Nhà báo và Sân khấu tổ chức tọa đàm


Các ý kiến của nhà nghiên cứu, phê bình, nghệ sĩ, nhà báo đều khẳng định Đoàn kịch hình thể ra đời với những tác phẩm "100 phút cuối cùng của Hàn Mặc Tử, Vườn thiên đàng", "Từ một ngã tư", "Tâm linh Việt", "Stereo man", "Stereo women", "Nguyễn Du với Kiều"... đã tạo sự đa dạng cho sân khấu Việt Nam, tác động tích cực đến khán giả. Sự tồn tại của kịch hình thể là cần thiết nhưng để phát triển, tạo dựng vị thế và sự chuyên nghiệp thì phải có sự đầu tư mạnh mẽ hơn. Cần chú ý đầu tư cho khâu đào tạo đạo diễn, diễn viên; sáng tạo kịch bản dành riêng cho kịch hình thể và tìm cách tiếp cận với nhiều đối tượng khán giả.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tìm lối đi cho kịch hình thể

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.