Theo dõi Báo Hànộimới trên

Xúc động cầu TH “Huyền thoại Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không”

Hoàng Lân| 18/12/2012 21:28

(HNMO) – Chương trình diễn ra tối 18/12/2012, kỷ niệm 40 năm ngày quân, dân Thủ đô kiên cường đánh trả “pháo đài bay” B.52 Mỹ, tạo nên một trận

Chương trình diễn ra tối 18/12/2012, kỷ niệm 40 năm ngày quân, dân Thủ đô kiên cường đánh trả “pháo đài bay” B.52 Mỹ, tạo nên một trận "Điện Biên Phủ trên không" oai hùng 12 ngày đêm cuối năm 1972. Chương trình do Đài truyền hình TP Hồ Chí Minh, Quân chủng Phòng không - Không quân, Đài TH Việt Nam phối hợp thực hiện.

Cầu truyền hình đã gợi nhớ những năm tháng lịch sử hào hùng của quân và dân Hà Nội trong 12 ngày đêm lịch sử chiến thắng "Điện Biên Phủ trên không" (Ảnh tư liệu)


Cầu truyền hình diễn ra tại hai điểm cầu: Bảo tàng Phòng không -Không quân tại Hà Nội và khuôn viên Sư đoàn Phòng không 367 anh hùng tại TP Hồ Chi Minh, được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV 2, VOV, HTV9, HTV1, HTVC Thuần Việt và các đài Phát thanh – Truyền hình hàng chục tỉnh, thành phố khác trên cả nước.

Tham dự chương trình, về phía đầu cầu Hà Nội có Trung tướng Mai Quang Phấn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; Trung tướng Võ Văn Tuấn, Phó Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam; Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Huy Tưởng cùng đại diện lực lượng vũ trang TP Hà Nội và đông đảo nhân dân Thủ đô. Tại đầu cầu TP Hồ Chí Minh, tham dự chương trình có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Quyết Tâm; đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam, Quân chủng Phòng không - Không quân, Quân khu 7, Hội Cựu chiến binh TP Hồ Chí Minh cùng nhân dân thành phố.

Nhiều thước phim tư liệu quý giá được chiếu lại trong cầu truyền hình "Huyền thoại Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không"


Dài 150 phút, bên cạnh các video clip tái hiện những năm tháng hào hùng, từ cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc lần thứ nhất của Mỹ (năm 1965) cho đến chiến dịch “Ðiện Biên Phủ trên không” (tháng 12-1972), khán giả có dịp gặp lại những nhân chứng lịch sử, nghe họ kể lại những câu chuyện xúc động của những ngày quân và dân Hà Nội kiên cường, mưu trí, dũng cảm đánh trả cuộc tập kích bằng B-52 Mỹ.

Qua lời kể của Trung tướng - Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Phiệt, nguyên Phó Tư lệnh chính trị Quân chủng Phòng không - Không quân; Đại tá Nghiêm Đình Tích – nguyên đài trưởng ra đa (Quân chủng Phòng không – Không quân); Trung tướng Nguyễn Xuân Mậu, nguyên Phó Chính ủy Quân chủng Phòng không – Không quân; bà Phạm Thị Quý, tháng 12-1972 là dân quân tự vệ Hà Nội…, khán giả cả nước như được sống trong bầu không khí hào hùng không thể nào quên, được thấy lại tinh thần quả cảm, sự mưu trí, dũng cảm, quyết tâm vượt khó khăn của quân và dân Thủ đô Hà Nội.

Trung tướng Nguyễn Xuân Mậu, nguyên Phó Chính ủy Quân chủng Phòng không – Không quân là một trong những nhân chứng lịch sử, khách mời của chương trình


Tất cả đồng cam cộng khổ bảo vệ Thủ đô, kiên cường đánh trả từng tốp “pháo đài bay”, quyết không cho kẻ thù đạt mục tiêu cuối cùng dù đã huy động vào cuộc tập kích bằng đường không đến 1/3 số B-52, 1/4 số tàu sân bay, 1/3 số máy bay chiến thuật của không quân và hải quân mà nước Mỹ có vào lúc đó.

Xen giữa phần giao lưu xúc động của các nhân chứng lịch sử, các nghệ sĩ đã trình bày nhiều ca khúc vang bóng một thời như “Hà Nội niềm tin và hi vọng, “Mùa xuân làng lúa làng hoa”, “Tên lửa ta đánh rất hay”, “Phi đội ta xuất kích”,“Bài ca người săn máy bay”, “Người Hà Nội”, “Tiếng nói Hà Nội”, “Hát mừng các cụ dân quân”, "Bản hùng ca một thời kiêu hãnh" …

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Xúc động cầu TH “Huyền thoại Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không”

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.