Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nhiều hoạt động đón chào năm mới 2013

Thu Hiền| 27/12/2012 07:02

(HNM) - Thay bằng lễ hội hoa, dịp Tết Dương lịch năm 2013 nhân dân Thủ đô và du khách sẽ được thưởng thức nhiều chương trình văn hóa nghệ thuật - diễn ra xung quanh hồ Hoàn Kiếm từ ngày 30-12-2012 đến 1-1-2013 - trong khuôn khổ


Theo đó, tượng đài vua Lý Thái Tổ là nơi diễn ra hai chương trình nghệ thuật đặc biệt chào năm mới (tối 30-12-2012 và sáng 1-1-2013), lễ hội làng Lệ Mật (Long Biên) vào sáng 31-12-2012. Sân khấu Nhà bát giác là địa điểm biểu diễn hát xẩm, ca trù, múa dân gian, kèn đồng… Các đội văn nghệ quần chúng đến từ các ngành, địa phương trên địa bàn thành phố sẽ trình diễn các tiết mục ca múa nhạc đặc sắc ca ngợi quê hương, đất nước đổi mới tại sân khấu Phú Gia. Cũng tại sân khấu Phú Gia, Đoàn Xiếc Hà Nội sẽ trình làng chương trình xiếc - tạp kỹ chọn lọc vào chiều 1-1-2013.

Dịp này, Sở VH,TT&DL Hà Nội còn tổ chức trưng bày sản phẩm làng nghề tại vườn hoa Lý Thái Tổ.

*Nhằm bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa và quảng bá hình ảnh khu phố cổ Hà Nội, từ ngày 27-12-2012 đến ngày 27-2-2013, BQL Phố cổ Hà Nội phối hợp với các đơn vị trong quận Hoàn Kiếm tổ chức các hoạt động văn hóa mừng Đảng - mừng Xuân Quý Tỵ tại các điểm di tích. Cụ thể, đình Kim Ngân (42-44 Hàng Bạc) là điểm giới thiệu tranh của họa sĩ Sĩ Tốt và gia đình (ở xã Cổ Đô, huyện Ba Vì); đình Đồng Lạc (38 Hàng Đào) giới thiệu làng nhiếp ảnh truyền thống Lai Xá, huyện Hoài Đức; ngôi nhà di sản 87 Mã Mây giới thiệu tranh dân gian Đông Hồ, Hàng Trống. Các dự án đang triển khai trong khu phố cổ Hà Nội được giới thiệu tại Trung tâm Thông tin phố cổ (28 Hàng Buồm).

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhiều hoạt động đón chào năm mới 2013

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.