Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nhà hát Kịch Việt Nam kỷ niệm 60 năm thành lập

An Nhi| 29/12/2012 08:08

(HNM) - Sáng 28-12, Nhà hát Kịch Việt Nam, "cánh chim đầu đàn" của ngành kịch nói nước nhà đã trang trọng kỷ niệm 60 năm thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì với sự góp mặt đông đủ của các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, nghệ sĩ.


Thành lập từ năm 1952 với tên gọi Đội kịch nói của Đoàn văn công nhân dân TƯ, các nghệ sĩ đã tham gia tích cực vào hoạt động biểu diễn phục vụ đất nước. 60 năm với gần 400 vở diễn, trong đó có hàng chục vở đoạt HCV, HCB hội diễn sân khấu trong và ngoài nước, Nhà hát Kịch Việt Nam luôn là "địa chỉ đỏ" của khán giả Thủ đô và cả nước. Trải qua nhiều thử thách, các thế hệ nghệ sĩ, cán bộ Nhà hát luôn nỗ lực, sáng tạo những vở kịch hay, giá trị, góp phần làm đẹp nền sân khấu nước nhà.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Nhà hát Kịch Việt Nam kỷ niệm 60 năm thành lập

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.