Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hà Nội: Bố trí khoảng 60 điểm tổ chức chợ hoa Xuân

L.H| 17/01/2013 15:30

(HNMO) – Sở Công thương Hà Nội cho biết: Sở đã tổng hợp được 65 điểm đề xuất tổ chức chợ hoa Xuân của 18 UBND quận, huyện, thị xã bao gồm 20 điểm tại nội thành và 45 điểm tại ngoại thành.

Báo cáo tại cuộc họp, Sở Công thương cho biết: Sở đã tổng hợp được 65 điểm đề xuất tổ chức chợ hoa Xuân của 18 UBND quận, huyện, thị xã bao gồm 20 điểm tại nội thành và 45 điểm tại ngoại thành; trong đó có 33 điểm đã được UBND TP phê duyệt tổ chức dịp Tết nguyên đán Nhâm Thìn 2012 và 2 địa điểm đã tổ chức thường xuyên chợ hoa tại vỉa hè đường phía tây sông Kim Ngưu, đường Tam Trinh (phường Mai Động) – quận Hoàng Mai và chợ hoa truyền thống là chợ hoa Hàng Lược – quận Hoàn Kiếm.

Còn lại 30 điểm mới của năm 2013 (5 điểm nội thành, ngoại thành là 25 điểm); Sở Công thương đề xuất các quận, huyện thống nhất với Công an TP, Sở GTVT, chiếu sáng đô thị… có ý kiến để đảm bảo các địa điểm tổ chức chợ hoa Xuân không gây ách tắc giao thông, an toàn trật tự xã hội, văn minh thương mại, vệ sinh môi trường.


Trên danh sách 65 điểm chợ hoa Xuân được đề xuất tổ chức trên, tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Khôi và các sở, ngành đã thống nhất tại khu vực quận Hoàng Mai bố trí thêm điểm chợ hoa ở khu vực Đền Lừ, điểm phía hè cơ khí Mai Động. Tại khu vực quận Thanh Xuân bỏ điểm đề xuất tổ chức chợ hoa tại vỉa hè hai bên phố Nguyễn Quý Đức – phường Thanh Xuân Bắc; chợ tại vỉa hè đường Khuất Duy Tiến… do dễ gây ùn tắc giao thông. Theo đó, sẽ thay địa điểm tổ chức vào khu vực Nam Trung Yên.

Bên cạnh đó, trên địa bàn huyện Từ Liêm điểm đề xuất tổ chức chợ hoa Xuân tại trước cổng khu đô thị Ciputra giáp trục đường Phạm Văn Đồng sẽ được thay vào trong Công viên Hòa Bình.

Ngoài ra còn 3 quận Đống Đa, Ba Đình, Hai Bà Trưng chưa đề xuất danh sách tổ chức chợ hoa Xuân; tại cuộc họp, Phó Chủ tịch chỉ đạo đưa chợ hoa tổ chức tại công viên Thành Công (quận Đống Đa), công viên Thống Nhất (quận Hai Bà Trưng), Bách Thảo (quận Ba Đình).

Kết luận tại cuộc họp, Phó Chủ tịch giao Sở Công thương phối hợp với cơ quan Công an, Sở GTVT khoanh phạm vi tổ chức các chợ hoa, đảm bảo trật tự trị an. Các quận, huyện chịu trách nhiệm toàn diện về việc tổ chức chợ hoa trên địa bàn. Các cơ quan môi trường, chiếu sáng cử cán bộ khảo sát các địa điểm, nếu cần thiết bố trí thêm chiếu sáng, tổng vệ sinh. Bên cạnh đó, các công viên Hòa Bình, Thống Nhất, Bách Thảo… khoanh diện tích để tổ chức chợ hoa. Các đơn vị lưu ý quất Văn Giang, hoa từ các nơi mang về bố trí địa điểm cho họ bán để đảm bảo trật tự… Văn phòng UBND TP tổng hợp kinh phí tổ chức các chợ hoa Xuân để bố trí cho các đơn vị thực hiện.

Ngoài ra, Phó Chủ tịch cũng giao các đơn vị phấn đấu đến ngày rằm tháng Chạp, các chợ hoa có thể bắt đầu hoạt động và sẽ kéo dài đến ngày 11-2-2013 (tức 30 tháng Chạp).

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội: Bố trí khoảng 60 điểm tổ chức chợ hoa Xuân

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.