Theo dõi Báo Hànộimới trên

Ngừng cấp phép biểu diễn tại Việt Nam đối với một số ca sĩ hải ngoại

Hoàng Lân| 30/01/2013 11:30

(HNMO) – Do tham gia biểu diễn, nói xấu Việt Nam trong DVD 32 của Trung tâm Asia (Mỹ), một số ca sĩ hải ngoại đang được cấp phép tại Việt Nam sẽ bị cơ quan quản lý Việt Nam ngừng cấp phép.

Ca sĩ Tuấn Vũ, Thanh Tuyền có trong danh sách tạm ngừng cấp phép biểu diễn tại Việt Nam


Theo thông tin trên các phương tiện truyền thông, DVD mới nhất của Trung tâm Asia (Mỹ) với sự tham gia một số ca sĩ hải ngoại đã có nội dung xuyên tạc, bôi nhọ và nói xấu Việt Nam. Trong DVD này, một số ca sĩ trong nước cũng tham gia biểu diễn.

Trao đổi với báo chí về vấn đề này, ông Nguyễn Thành Nhân, Trưởng phòng quản lý biểu diễn và băng đĩa nhạc thuộc Cục NTBD cho biết, Cục đã phân phân cấp trách nhiệm quản lý rõ ràng. Theo đó, Sở TP.HCM sẽ phải xem xét thực hư những vấn đề trong DVD mới do Trung tâm Asia (Mỹ) vừa phát hành và những nghệ sĩ tham gia chương trình. Sau đó, Sở VHTT&DL TP Hồ Chí Minh sẽ báo cáo cụ thể lên Cục NTBD và Bộ VHTT&DL. Tuy nhiên, ông Nguyễn Thành Nhân cũng khẳng định, nếu nội dung trong đĩa DVD Asia 32 là thật thì dù phát hành ở nước ngoài, các nghệ sĩ tham gia đĩa đó sẽ không được cấp phép nữa.

Ông Võ Trọng Nam, Phó Giám đốc Sở VHTT&DL Tp Hồ Chí Minh cho biết, phòng chuyên môn của Sở đang thẩm định nội dung của đĩa vì thế, thời điểm này, Sở chưa đưa ra bất kỳ kết luận nào. Trong vòng ngày mai, Sở sẽ gửi công văn chính thức lên Cục về vấn đề này. “Chúng tôi sẽ xác minh, làm rõ những ca sĩ, nghệ sĩ nào tham gia vào đĩa Asia. Nếu như đó là những nghệ sĩ hải ngoại đã được cấp phép về Việt Nam biểu diễn thì chúng tôi sẽ đề xuất để rút phép. Còn với những nghệ sĩ trong nước tham gia vào DVD thì chúng tôi sẽ xem xét theo từng cấp độ để phạt. Chắc chắn là hình thức xử phạt sẽ nặng”, ông Võ Trọng Nam khẳng định.

Được biết, trong DVD này có 8 nghệ sĩ hải ngoại tham gia biểu diễn, trong đó có Thanh Tuyền, Tuấn Vũ, Mạnh Đình, Gia Huy, Quang Minh, Hồng Đào… Những ca sĩ này đang trong giai đoạn thẩm định nên sẽ không được tiếp tục cấp phép biểu diễn tại Việt Nam cho dù đã có không ít “ông bầu” trong nước đặt “sô” và xin phép biểu diễn từ trước. Thời gian tạm ngừng cấp phép đối với những ca sĩ này vẫn chưa biết bởi các cơ quan quản lý trong nước vẫn đang xem xét để đưa ra hình thức xử lý cụ thể. Những ca sĩ trong nước tham gia vào DVD này vẫn chưa được công bố danh tính.

Danh hài Hoài Linh dù đã định cư ở Việt Nam nhưng cơ quan quản lý Nhà nước vẫn thường xuyên thẩm định hồ sơ biểu diễn


Trong thời gian gần đây, rất nhiều ca sĩ hải ngoại về nước biểu diễn, cho thấy việc cấp phép biểu diễn của các cơ quan quản lý biểu diễn có vẻ thông thoáng hơn, tạo điều kiện cho các ca sĩ hải ngoại hồi hương. Tuy nhiên, trước việc có không ít ca sĩ sau khi về nước bày tỏ tình yêu thắm thiết với quê hương nhưng ngay sau đó lại tham gia vào những chương trình nói xấu đất nước đã khiến không ít người Việt bất bình. Nhiều người cho rằng, cơ quan quản lý đã quá dễ dãi trong việc cấp phép, quản lý.

Trước vấn đề này, ông Nguyễn Thành Nhân cho biết: “Chúng tôi đảm bảo là không hề dễ. Tất cả đều theo đúng nguyên tắc, hồ sơ xin cấp phép thậm chí còn kiểm duyệt gắt gao hơn. Có trường hợp chúng tôi phải mời thêm các đơn vị chức năng liên quan như xin phép Ban Tuyên giáo, Công an thẩm tra hồ sơ dù trong Nghị định quản lý biểu diễn không yêu cầu như vậy. Sau đó, hồ sơ này được trình lên Bộ nhiều ngày mới được Bộ đồng ý cấp phép. Những nghệ sĩ đã định cư lâu ở Việt Nam như Hoài Linh nhưng chúng tôi vẫn yêu cầu phải làm thẩm định, xin giấy phép đầy đủ”.

Ông Võ Trọng Nam, Phó giám đốc Sở VHTT&DL TP Hồ Chí Minh, quản lý địa bàn có nhiều ca sĩ hải ngoại biểu diễn, cũng cam đoan “Chúng tôi quản lý những nghệ sĩ hải ngoại được cấp phép khi họ biểu diễn ở địa bàn thành phố và đều không xảy ra chuyện gì. Vấn đề là ý thức của người nghệ sĩ khi họ ở hải ngoại. Nếu họ tuyên truyền không đúng về Việt Nam, chúng tôi sẽ xử lý bằng việc ngừng cấp phép biểu diễn”.

Như vậy, trong thời gian tới đây, một số ca sĩ hải ngoại sẽ ngừng biểu diễn tại Việt Nam. Các chương trình đã lên nội dung với sự tham gia của các ca sĩ này sẽ phải thay đổi và mời ca sĩ khác thay thế.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ngừng cấp phép biểu diễn tại Việt Nam đối với một số ca sĩ hải ngoại

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.