Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tái bản tiểu thuyết lịch sử “Huyền Trân công chúa”

Thi Thi| 19/02/2013 06:37

(HNM) - Cuốn tiểu thuyết lịch sử



Cuốn tiểu thuyết qua ngòi bút của Viết Linh đã lý giải uẩn khúc lớn trong cuộc đời nàng công chúa xinh đẹp, tài hoa, vì nghĩa lớn mà chấp nhận làm Hoàng phi Chiêm Thành. Tuy nhiên, trong lần tái bản này, tác giả đã khắc họa thêm quãng thời gian chìm nổi của Huyền Trân công chúa ở nơi đất khách quê người. Nhà văn Viết Linh (sinh năm 1931) tại Hà Tây (cũ), từng được giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam năm 1992 với tác phẩm "Mái trường xưa".

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tái bản tiểu thuyết lịch sử “Huyền Trân công chúa”

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.