Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hồ sơ dân ca ví dặm được gửi tới UNESCO trước ngày 31-3

Minh Ngọc| 25/03/2013 06:50

(HNM) - Theo tin từ Cục Di sản văn hóa (Bộ VH,TT&DL), dân ca ví dặm Nghệ - Tĩnh, di sản đại diện của Việt Nam sẽ được UNESCO xem xét ghi danh vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại vào năm 2014.



Ví dặm là thể hát dân ca không có nhạc đệm, do cộng đồng người Việt ở tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh sáng tạo ra trong quá trình sinh hoạt, lao động sản xuất, mang đậm bản sắc địa phương về ca từ, giọng điệu, âm điệu. Dân ca ví dặm đang được lưu truyền rộng rãi trong cộng đồng ở 259 làng, thôn, xóm, khu dân cư thuộc tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Hiện ở Nghệ An và Hà Tĩnh có 51 CLB dân ca ví dặm đang hoạt động; 803 nghệ nhân và nhiều nghệ sĩ, nhạc sĩ chuyên nghiệp đang tích cực truyền dạy, tổ chức diễn xướng nhằm bảo tồn và phát huy giá trị dân ca ví dặm.

Đến thời điểm này, hồ sơ về dân ca ví dặm Nghệ - Tĩnh đã cơ bản hoàn thiện, có thể trình UNESCO trước ngày 31-3.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hồ sơ dân ca ví dặm được gửi tới UNESCO trước ngày 31-3

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.