Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đầu tư hàng trăm tỷ đồng cho di sản văn hóa

Minh Ngọc| 01/04/2013 06:15

(HNM) - Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa giai đoạn 2013-2015, Hà Nội dự kiến đầu tư hơn 366 tỷ đồng để bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa.

Các dự án được triển khai trong giai đoạn này là: Đầu tư tu bổ, tôn tạo và hỗ trợ chống xuống cấp 68 di tích; hoàn thiện cơ sở dữ liệu văn hóa phi vật thể và xây dựng đề án bảo tồn, phục dựng và phát huy giá trị văn hóa phi vật thể; bảo tồn và giới thiệu nghệ thuật truyền thống đến với nhân dân, đặc biệt là tầng lớp thanh, thiếu niên, nâng cao chất lượng hoạt động của các đơn vị nghệ thuật truyền thống và các đội nghệ thuật quần chúng ở cơ sở; đào tạo chuyên môn nghiệp vụ cho 100% cán bộ làm công tác văn hóa thông tin cơ sở…

Hiện Sở VH, TT&DL Hà Nội đang hoàn thành dự án chống xuống cấp, tu bổ và tôn tạo các di tích; phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn trình tự, thủ tục, thẩm quyền lập, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích. Ngoài ra, Sở cũng đẩy nhanh tiến độ thực hiện đề án tổng kiểm kê di tích trên địa bàn thành phố để phân cấp, xây dựng cơ chế quản lý hợp lý.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Đầu tư hàng trăm tỷ đồng cho di sản văn hóa

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.