Theo dõi Báo Hànộimới trên

Ra sách về cố Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Duy Trinh

Vũ Hoa| 09/04/2013 06:20

(HNM) - Ngày 8-4, Hội Khoa học lịch sử Việt Nam và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia đã giới thiệu tác phẩm

Cuốn sách gồm hai phần. Phần thứ nhất, "Đồng chí Nguyễn Duy Trinh với cách mạng Việt Nam" gồm 2 tập hồi ký của đồng chí Nguyễn Duy Trinh và bài viết của một số đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đồng chí lão thành cách mạng và cán bộ có quan hệ công tác gần gũi với đồng chí Nguyễn Duy Trinh qua các thời kỳ. Phần thứ hai, "Đồng chí Nguyễn Duy Trinh với sự nghiệp ngoại giao" gồm những bài viết của các đồng chí lãnh đạo Đảng, lãnh đạo Bộ Ngoại giao qua các thời kỳ; các bài tham luận tại hội thảo khoa học "Đồng chí Nguyễn Duy Trinh và sự nghiệp ngoại giao" - do Bộ Ngoại giao tổ chức năm 2010.

Đồng chí Nguyễn Duy Trinh giữ chức Bộ trưởng Bộ Ngoại giao từ tháng 4-1965 đến tháng 5-1980, đã có những đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng và đối ngoại của đất nước.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ra sách về cố Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Duy Trinh

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.