Theo dõi Báo Hànộimới trên

Festival nghề truyền thống Huế diễn ra từ ngày 27-4 đến 1-5

T.Minh| 18/04/2013 22:46

(HNMO)- Chiều nay (18-4), tại Hà Nội, BTC Festival nghề truyền thống Huế năm 2013 họp báo giới thiệu nội dung của Festival.




Với chủ đề “Tinh hoa nghề Việt”, Festival nghề truyền thống Huế diễn ra từ ngày 27/4 đến 1/5 trên không gian đường Nguyễn Đình Chiểu, bên bờ sông Hương (TP Huế). Tại đây, các nghệ nhân có “bàn tay vàng” của các làng nghề truyền thống đến từ TP Hà Nội, tỉnh Thừa Thiên Huế, Bắc Ninh, Hà Giang, Nam Định, Ninh Bình, Quảng Nam, An Giang, Ninh Thuận, Bình Dương… sẽ thao diễn quy trình sản xuất, hướng dẫn khách cùng tham gia làm các sản phẩm gốm, thêu, dệt, dệt zèng, dệt lụa thổ cẩm, mây tre, sơn mài, hoa giấy, tranh mộc bản…

Nghề truyền thống Huế



Điểm nổi bật trong Festival Nghề truyền thống Huế năm nay là trưng bày "Di sản trong quá trình biến chuyển", triển lãm Métamorphoses (Pháp), hội chợ triển lãm giới thiệu 150 gian hàng của các làng nghề; hội thảo “Nghề và làng nghề thủ công truyền thống với du lịch”, lễ giỗ tổ Bách nghệ và tôn vinh làng nghề… Bên cạnh đó, Festival còn nhiều sự kiện song hành như: Chương trình biểu diễn trang phục dệt may "Sự thần kỳ" với sự có mặt của nhà tạo mẫu Minh Hạnh, Francoise Hoffmann (Pháp), Patis Tesoro (Philippines), Kinor Yang (Hong Kong); triển lãm “Tre" của Pháp; trưng bày hình ảnh TP SaiJo (Nhật Bản…

Festival Nghề truyền thống Huế năm 2013 nhằm mục đích gắn hoạt động sản xuất của làng nghề với du lịch, văn hóa, lễ hội truyền thống, góp phần giữ gìn tinh hoa nghề Việt; đồng thời giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho lao động nông thôn…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Festival nghề truyền thống Huế diễn ra từ ngày 27-4 đến 1-5

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.