Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tưởng niệm 10 năm ngày mất nhà thơ Thu Bồn

Hà Dương| 18/06/2013 06:54

(HNM) - Sáng 17-6, lễ tưởng niệm 10 năm ngày mất nhà thơ Thu Bồn (17/6/2003 - 17/6/2013) đã diễn ra tại trụ sở Hội Nhà văn Việt Nam.


Nhà thơ Thu Bồn (tên thật là Hà Đức Trọng) sinh năm 1935, quê Quảng Nam. Ông tham gia chống Mỹ và có mặt tại nhiều chiến trường ác liệt, từng làm phóng viên mặt trận, biên tập viên Tạp chí Văn nghệ Quân đội… Thu Bồn nổi tiếng với trường ca "Bài ca chim Chrao" và được trao Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật năm 2001 với tác phẩm này. Nhân dịp này, NXB Hội Nhà văn giới thiệu tác phẩm "Thu Bồn - Tráng sĩ hề… dâu bể" gồm những bài thơ hay, những trang tự truyện của Thu Bồn và các bài viết của bạn bè về nhà thơ. Tiền bán sách sẽ dành tặng cho con trai của Thu Bồn, người đang phải nằm viện điều trị di chứng chất độc da cam.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tưởng niệm 10 năm ngày mất nhà thơ Thu Bồn

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.