Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nhà hát Tuổi trẻ đưa lên sàn tập hai vở kịch của Lưu Quang Vũ

H.H| 27/06/2013 07:13

(HNMO) - Nhân kỉ niệm 25 năm ngày mất của cố tác giả Lưu Quang Vũ (1988 – 2013), dịp cuối tháng 6 này Nhà hát Tuổi trẻ đã chính thức khai trương trên sàn tập kế hoạch dàn dựng và cho ra mắt 2 vở diễn nổi tiếng của ông: “Hồn Trương Ba da hàng thịt” và “Mùa hạ cuối cùng.


“Hồn Trương Ba, da hàng thịt” là tác phẩm ra đời khi tài năng của Lưu Quang Vũ đang ở độ “chín” với sức sáng tạo mạnh mẽ nhất, được coi là tác phẩm xuất sắc nhất, tiêu biểu cho sự nghiệp sáng tạo của Lưu Quang Vũ mang tính triết lí sâu sắc khiến nhiều thế hệ khán giả ấn tượng, ám ảnh và day dứt qua tài năng dàn dựng của bậc thày sân khấu đạo diễn NSND Đình Nghi trước đây… Ý tưởng dàn dựng “Hồn Trương Ba, da hàng thịt” (mỹ thuật sân khấu do họa sĩ NSƯT Lê Sơn phụ trách) qua một bản diễn mới với nghệ thuật hình thể và các thể nghiệm sân khấu đương đại pha trộn vũ đạo và âm nhạc tuồng của êkíp sáng tạo …, đạo diễn NSND Lan Hương - trưởng đoàn kịch Thể nghiệm Nhà hát Tuổi trẻ hy vọng sẽ mang đến một trải nghiệm mới lạ cho người xem cảm nhận khác lạ với những khán giả đã từng xem “Hồn Trương Ba, da hàng thịt” trên sân khấu trước đây.

Ngay sau những dư âm thành công từ việc phục dựng lại vở diễn “Lời thề thứ 9” của Lưu Quang Vũ, với vai trò trợ lý đạo diễn NSND Xuân Huyền, nhận được nhiều phản hồi tích cực từ dư luận, NSƯT Chí Trung đã bắt tay lên kế hoạch dàn dựng “Mùa hạ cuối cùng” của tác giả Lưu Quang Quang Vũ .Đây cũng là vở kịch từng được đạo diễn NSND Phạm Thị Thành dàn dựng khá nổi tiếng với những vấn đề xã hội quan tâm trong công tác giáo dục đào tạo lớp trẻ ở nhà trường từ cách đây hơn 30 năm trước cho lứa diễn viên đầu tiên của nhà hát Tuổi trẻ như: Lê Khanh, Chí Trung, Đức Hải, Minh Hằng, Ngọc Huyền... Vở diễn sẽ được làm mới và gần gũi hơn với nhịp sống hiện đại ngày nay (với phần âm nhạc được sáng tác của nhạc sỹ Đặng Hữu Phúc, phần mỹ thuật của họa sỹ Doãn Bằng) “Mùa hạ cuối cùng” cũng sẽ được dàn dựng theo phong cách nghệ thuật riêng của Nhà hát Tuổi trẻ.

Hơn bốn mươi năm sau khi kịch bản đầu tay của Lưu Quang Vũ “Sống mãi tuổi 17” được dàn dựng tại sân khấu Nhà hát Tuổi trẻ, các tác phẩm của ông vẫn chứng tỏ được sức sống mạnh mẽ trong thời đại mới. Hai vở diễn sắp ra mắt của Nhà hát Tuổi trẻ sẽ là món quà tri ân dành cho cố tác giả tài hoa Lưu Quang Vũ cũng như để dành tặng cho công chúng yêu sân khấu vẫn luôn nhớ đến ông.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Nhà hát Tuổi trẻ đưa lên sàn tập hai vở kịch của Lưu Quang Vũ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.