Theo dõi Báo Hànộimới trên

Ánh Tuyết thêm lần “tái ngộ” cùng âm nhạc Văn Cao

T.Minh| 05/07/2013 16:44

(HNMO)- Vào ngày 10/7 tới, ca sỹ Ánh Tuyết sẽ tổ chức một đêm nhạc riêng để tri ân và tưởng nhớ cố nhạc sỹ Văn Cao đúng vào ngày mất của ông.

Ca sỹ Ánh Tuyết và nhạc sỹ Văn Cao trong một lần gặp gỡ tại Sài Gòn năm 1994.



Đây cũng là dịp để ban ATB tái ngộ quý khán giả tại mảnh đất phương Nam sau một thời gian dài vắng bóng, nữ nghệ sĩ Ánh Tuyết chia sẻ, cứ gần đến ngày sinh hay ngày mất của cố nhạc sĩ Văn Cao là chị lại mang trong mình một cảm xúc thật lạ, đó là những suy nghĩ về ông, về những xúc cảm thăng hoa mãnh liệt, cũng như những ẩn ý ông gửi gắm rất sâu trong mỗi ca từ và giai điệu của mình. Hát nhạc Văn Cao gần hai thập kỷ qua nhưng lúc nào nữ ca sĩ Ánh Tuyết cũng thấy tươi mới mỗi khi thể hiện, bởi mỗi lần cất cao tiếng hát lại thêm một lần chị nhận ra những giá trị ở tận cùng sâu thẳm bên trong tác phẩm, đó không chỉ dừng lại ở việc tạo dựng những vẻ đẹp ước lệ hay triết lý nhân sinh mà cái quan trọng là một phần nào đó cuộc đời của người nghệ sĩ thiên tài ấy được tái hiện gián tiếp nhưng vô cùng sinh động gần gũi, như chính một lần khi nghe Ánh Tuyết hát Trương Chi, Văn nhạc sĩ đã buông lời rằng “Trương Chi là tôi đó”.

Nghe Ánh Tuyết hát "Trương Chi" luôn đem lại cho khán giả một cảm xúc đặc biệt khó quên.



Có những điều nhạc sĩ Văn Cao tâm sự bên phím đàn đệm cho chị hát thuở nào mà mãi tới hôm nay nữ nghệ sĩ Ánh Tuyết mới thấm thía và cũng thông qua không gian của đêm nhạc chị muốn chia sẻ với khán giả của mình, những người khâm phục tài năng và có lẽ một phần nào đó tiếc cho cuộc đời của cố nhạc sĩ Văn Cao…

Đêm nhạc được diễn ra vào 20h ngày 10/07/2013 tại phòng trà We số 8 Lê Quý Đôn Q3 TP HCM như một lời tri ân tâm tình gửi tới quý khán giả yêu mến những giá trị xưa cũ nhưng mãi mãi là vĩnh cửu mà những bản tình ca có số phận xuyên suốt hai thế kỷ của cố nhạc sĩ Văn Cao đã mang đến cho cuộc đời này…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ánh Tuyết thêm lần “tái ngộ” cùng âm nhạc Văn Cao

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.