Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nghệ thuật đương đại tiếp cận di sản

An Nhi| 06/07/2013 08:10

(HNM) - Là nội dung cuộc tọa đàm do Trường ĐH Mỹ thuật Việt Nam tổ chức ngày 5-7 tại Hà Nội, thu hút ý kiến tham gia của nhiều nhà nghiên cứu mỹ thuật, nghệ sĩ đương đại đã và đang hoạt động trong lĩnh vực này.

Tại cuộc tọa đàm, nhiều ý kiến cho rằng nghệ thuật đương đại Việt Nam có mối liên hệ, kế thừa các di sản cha ông để lại. Nhiều nghệ sĩ cũng đã chia sẻ kinh nghiệm tiếp cận di sản trong sáng tác nghệ thuật đương đại của khu vực và thế giới để khuyến khích những người đi sau thêm nhiều sáng tạo hiệu quả, không sa đà hay biến thái. Cuộc tọa đàm là hoạt động trong khuôn khổ dự án "Nghiên cứu, sưu tầm, quảng bá và phát huy những giá trị văn hóa đặc sắc của di sản đình làng vùng châu thổ Bắc bộ" do Trường ĐH Mỹ thuật Việt Nam thực hiện trong năm 2012-2013.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Nghệ thuật đương đại tiếp cận di sản

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.