Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nhiều phim “thảm họa”, nhưng “sen vàng” không mất mùa

Hoàng Lân| 17/10/2013 08:55

(HNMO) – Mặc dù có đến 23 phim tranh tài ở hạng mục phim truyện, nhưng phần lớn là phim “thảm họa” nên giải thưởng Bông sen vàng được trao cho 2 bộ phim là “Những người viết huyền thoại” và “Scandal – Bí mật thảm đỏ” được xem là kết quả dễ đoán.

Lễ bế mạc và trao giải LHP


Được xem là có số lượng phim kỷ lục từ trước đến nay tham dự LHP nhưng hơn nửa trong số đó được giới truyền thông xếp vào dạng “thảm họa”. Nhiều phim tham gia nhưng ở dạng hài nhảm, dễ dãi trong cả đạo diễn, dàn dựng và diễn xuất. Với tình hình đó, bộ phim “Những người viết huyền thoại” của đạo diễn Bùi Tuấn Dũng thuộc dòng phim cách mạng, chính thống và là bộ phim duy nhất làm về đề tài chiến tranh với sự chỉn chu, chuẩn mực giành giải “Bông sen vàng” là lựa chọn dễ hiểu của BGK. Đại diện cho dòng phim thị trường, bộ phim “Scandal – Bí mật thảm đỏ” của đạo diễn Victo Vũ cũng giành giải cao nhất của LHP ở hạng mục phim truyện. 

Hai bộ phim này cũng gặt hái được nhiều giải thưởng nhất của LHP năm nay. “ Những người viết huyền thoại” thắng 5 giải: ngoài “Bông sen vàng” cho phim còn có giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất (Trương Minh Quốc Thái), Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất (Tăng Bảo Quyên), Họa sĩ, Kịch bản và Khán giả yêu thích. “Scandal – Bí mật thảm đỏ” nhận 3 giải là Bông sen vàng cho phim, giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất; Đạo diễn xuất sắc nhất dành cho Victor Vũ.

Đạo diễn Bùi Tuấn Dũng và những diễn viên được trao giải

Nhu vậy, so với LHP lần thứ 17 bỏ trống giải sen vàng thi LHP năm nay bội thu giải thưởng. Hai đại diện của hai dòng phim cách mạng và giải trí đều giành “sen vàng” về mình cũng khiến cho Lễ trao giải LHP lần thứ 18 bớt ảm đạm hơn trước việc phim “thảm họa” lấn át số lượng.


Bông sen bạc ở hạng mục phim truyện được trao cho 2 phim là “Thiên mệnh anh hùng” cũng của đạo diễn Victor Vũ và “Lạc lối”.

Ngoài những bộ phim gặt hái được nhiều thành công, số phận của rất nhiều phim tham dự LHP năm nay không được nhắc đến do chất lượng quá kém. Có thể kể tên như: “Cưới ngay kẻo lỡ”, “Cát nóng”, “Giấc mộng giàu sang”, “Hello cô ba”, “Hiệp sĩ guốc vông”, “Hoàng tử và lọ lem”, “Khùng”, “Ranh giới trắng đen”, “Săn đàn ông”, “Sau ánh hào quang”, “Yêu anh em dám không”…

Lễ Bế mạc LHP lần thứ 18 diễn ra vào tối 16-10, tại Khu du lịch Tuần Châu, Quang Ninh. 


Các giải chính của LHP Việt Nam 18

Bông sen vàng: Những người viết huyền thoại và Scandal – Bí mật thảm đỏ
Bông sen bac: Lạc lối, Thiên mệnh anh hùng
Giải thưởng của Ban giám khảo: Và anh sẽ trở lại, Dành cho tháng 6
Đạo diễn: Victor Vũ (Scandal – Bí mật thảm đỏ, Thiên mệnh anh hùng)
Biên kịch: Nguyễn Anh Dũng (Những người viết huyền thoại)
Quay phim: Nguyễn Hữu Tuấn (Lạc lối), Kieran Daniel Fowler (Đường đua)
Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất: Tăng Bảo Quyên (Những người viết huyền thoại) và Vân Trang (Scandal)
Nam diễn viên chính xuất sắc nhất: Trương Minh Quốc Thái (Những người viết huyền thoại)
Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất: Thái Hòa (Lửa Phật)
Nữdiễn viên phụ xuất sắc nhất: Thùy Linh (Và anh sẽ trở lại)

Họa sĩ thiết kế mỹ thuật: Nguyễn Nguyên Vũ Thái (Những người viết huyền thoại)
Âm nhạc: Bảo Chấn (Đam mê)
Thiết kế âm thanh: Franck Desmouslins (Lạc lối)
Giải khán giả bình chọn: Những người viết huyền thoại, Nhà có 5 nàng tiên

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhiều phim “thảm họa”, nhưng “sen vàng” không mất mùa

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.