Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tổ chức Đại lễ tưởng niệm 705 năm Ngày Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết bàn

Khánh Thu| 10/11/2013 05:06

(HNM) - Ngày 9-11, TƯ Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã họp báo về Đại lễ tưởng niệm 705 năm Ngày nhập Niết bàn.



Trước đó, từ ngày 1 đến 3-12, GHPGVN tổ chức hội thảo khoa học "Khu di tích danh thắng Yên Tử - định hướng và phát triển", khai quang yên vị tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông, lễ nhập linh trống đồng…

Tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông được đúc bằng đồng liền khối, theo phương pháp thủ công, nặng 138 tấn, cao 15m với tổng kinh phí hơn 75 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa, được đặt ở địa hình núi cao hiểm trở. Thành công này được ghi nhận là kỷ lục lần đầu tiên đúc nổi (khuôn nằm trên mặt đất) với khối lượng đồng lớn, khuôn cao, đường kính lớn và theo phương pháp rót đồng trực tiếp vào khuôn…

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Tổ chức Đại lễ tưởng niệm 705 năm Ngày Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết bàn

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.