Theo dõi Báo Hànộimới trên

Ngày càng có nhiều thương hiệu chè Việt Nam nổi tiếng thế giới

Minh Ngọc| 10/11/2013 05:12

(HNM) - Tối 9-11, Festival Trà Thái Nguyên - Việt Nam lần thứ 2 đã khai mạc tại Khu du lịch hồ Núi Cốc, xã Phúc Xuân, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.



Dự khai mạc có Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, nguyên Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ngành chức năng.

Ảnh: Báo Thái Nguyên


Với chủ đề "Trà Việt thăng hoa và khởi sắc", chương trình nghệ thuật khai mạc đã dùng ngôn ngữ nghệ thuật để giới thiệu, quảng bá, tôn vinh sản phẩm chè Thái Nguyên nói riêng, chè Việt Nam nói chung qua ba phần chính: "Phiêu diêu huyền thoại thưởng trà"; "Hương chè Việt Nam" và "Trà Việt - Chấn hưng và khởi sắc, Thái Nguyên - Đệ nhất danh Trà".

Phát biểu tại lễ khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã biểu dương những thành công mà ngành chè Việt Nam đạt được; đồng thời cảm ơn sự ủng hộ, giúp đỡ, chia sẻ kinh nghiệm của bạn bè quốc tế trong việc phát triển ngành chè Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội tin tưởng, ngành chè Việt Nam nói chung, chè Thái Nguyên nói riêng sẽ ngày càng có nhiều thương hiệu nổi tiếng trên thị trường thế giới và văn hóa Trà Việt sẽ là nét văn hóa độc đáo, để lại ấn tượng đẹp trong lòng du khách.

Festival sẽ diễn ra đến hết ngày 11-11 với nhiều chương trình văn hóa, nghệ thuật sôi động. Nhân dịp này, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam đã trao kỷ lục "Sản phẩm Trà Thái Nguyên thuộc tốp các đặc sản quà tặng có giá trị của Châu Á" cho tỉnh Thái Nguyên. Đây là lần đầu tiên Thái Nguyên có sản phẩm xác lập kỷ lục Châu Á.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ngày càng có nhiều thương hiệu chè Việt Nam nổi tiếng thế giới

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.