Theo dõi Báo Hànộimới trên

Kiến nghị đặt tên đường phố mang tên Nguyễn Duy Thức

Minh Ngọc| 15/11/2013 07:33

(HNM) - Ngày 14-11, tại Hà Nội, Trung tâm Hoạt động văn hóa, khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức hội thảo khoa học về Tiến sĩ Nguyễn Duy Thức (1734-1782).


Tiến sĩ Nguyễn Duy Thức (tự là Nhân Quý) sinh ra trong một gia đình trí thức ở làng Vọng Nguyệt, xã Tam Giang, huyện Yên Phong (Bắc Ninh). Ông nổi tiếng thông minh, 5 tuổi đã đọc được sách, 8 tuổi đã thông hiểu kinh sử. Năm 14 tuổi, ông đỗ Hương cống - khoa thi Hương năm Kỷ Mão (1759), đỗ tiến sĩ năm Quý Mùi (1763). Nguyễn Duy Thức được bổ làm quan ở huyện Võ Nhai, rồi được thăng làm Tri huyện. Tư tưởng làm quan của Tiến sĩ Nguyễn Duy Thức có nhiều điểm tiến bộ so với những kẻ sĩ, quan chức đương thời, đó là "phò vua, giúp đời". Ngoài ra, ông còn là một thầy giáo có tiếng.

Các nhà khoa học kiến nghị tỉnh Bắc Ninh xem xét đặt tên Nguyễn Duy Thức cho một trường học hoặc đường phố; Bộ VH,TT&DL xem xét nâng cấp cụm di tích nhà thờ và lăng mộ Nguyễn Duy Thức thành di tích cấp quốc gia.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kiến nghị đặt tên đường phố mang tên Nguyễn Duy Thức

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.