Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tưng bừng tuần lễ "Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam"

Hoàng Lân| 18/11/2013 21:17

(HNMO) – 20h tối 18-11, Lễ khai mạc tuần lễ

Khai mạc trại sáng tác điêu khắc Tây Nguyên diễn ra sáng ngày 18-11, hoạt động nằm trong Tuần lễ 'Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam" (Ảnh: KTĐT)


Đây là hoạt động thiết thực nhân kỷ niệm 83 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18-11), chào mừng Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23-11). Chương trình do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam thực hiện nhằm giới thiệu, quảng bá, tôn vinh các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể của các dân tộc Việt Nam, góp phần xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường giao lưu và phát triển tình cảm gắn bó giữa các dân tộc Việt Nam.

Đến dự lễ khai mạc có Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương, các tỉnh liên quan; các nghệ sĩ, nghệ nhân, già làng, trưởng bản đại diện cho cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam. Tới dự còn có đại diện đại sứ quán các nước tại Hà Nội, các tổ chức quốc tế…

Tại Lễ khai mạc, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã có bài phát biểu, trong đó nhấn mạnh, đại đoàn kết dân tộc là truyến thống và di sản văn hóa quý báu của dân tộc được hun đúc qua hàng nghìn năm lịch sử, giúp cho dân tộc ta vững vàng đi lên, chiến thắng nhiều cường quốc hùng mạnh trong lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc. Ngày nay, sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc vẫn là nguồn động lực mạnh mẽ để nhân dân ta dựng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chương trình Khai mạc tuần lễ “Đại đoàn kết các dân tộc – Di sản Văn hóa Việt Nam” do nhạc sĩ Đinh Trung Cẩn làm tổng đạo diễn với màn trình diễn được dàn dựng hoành tráng, đậm sắc màu văn hóa của 54 dân tộc Việt Nam, thể hiện rõ tinh thần đại đoàn kết dân tộc, truyền thông quý báu của nhân dân ta từ hàng nghìn năm nay. Chương trình có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ, diễn viên như ca sĩ Quang Linh, Anh Bằng, nhóm Mặt trời đỏ, nhóm ABC, thiếu nhi Hà Nội…

Tuần lễ "Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam" diễn ra từ ngày 18-11 đến ngày 24-11-2013, tại Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam, bao gồm nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật đặc sắc, một số triển lãm, hội thảo, tọa đàm với chủ đề liên quan đến vấn đề bảo tồn và phát triển giá trị văn hóa Việt Nam như bảo tồn trang phục truyền thống các dân tộc Việt Nam, xây dựng hương ước làng, xã, thôn, bản…Đặc biệt, nhân dịp này, tại Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ khánh thành quần thể chùa Khmer - một trong những địa chỉ tâm linh tại “Ngôi nhà chung” của 54 dân tộc anh em.

Sáng cùng ngày, tại Làng Văn hóa các dân tộc Việt Nam, đã diễn ra lễ khai mạc trai sáng tác điêu khắc Tây Nguyên với sự tham gia của 49 nghệ nhân các dân tộc Tây Nguyên. Các nghệ nhân đã chế tác 180 bức tượng đặc trưng Tây Nguyên, gắn liền với đời sống, tín ngưỡng của đồng bào các dân tộc Xơ Đăng, Ba Na, Jrai, Giẻ-Triêng, Brâu …

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tưng bừng tuần lễ "Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam"

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.