Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thêm 9 di tích được xếp hạng quốc gia

Hiền Dung| 23/11/2013 06:18

(HNM) - Bộ VH,TT&DL vừa xếp hạng 9 di tích quốc gia tại tỉnh Tây Ninh, Sơn La, Bắc Kạn, Hà Giang, Đồng Nai, Hà Tĩnh, Lạng Sơn.



5 di tích lịch sử văn hóa được xếp hạng trong đợt này là: Địa điểm lưu niệm chiến thắng Junction City, thuộc thị trấn Tân Châu, huyện Tân Châu; địa điểm lưu niệm vành đai diệt Mỹ Trảng Lớn thuộc thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành; địa điểm thành lập cơ sở Đảng Cộng sản đầu tiên của tỉnh Tây Ninh tại Giồng Nần, xã Long Vĩnh, huyện Châu Thành (Tây Ninh); Thành cổ Biên Hòa, thuộc phường Quang Vinh, thành phố Biên Hòa (Đồng Nai); địa điểm Sở Ấn loát tài chính Trung bộ thuộc xã Sơn Thịnh, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh).

Cùng với 5 di tích lịch sử, di tích khảo cổ Hang Mộ Tạng Mè, thuộc xã Suối Bàng, huyện Mộc Châu (Sơn La); di tích khảo cổ và danh lam thắng cảnh Tay Cuộn tại Ma Lé, xã Ma Lé, huyện Đồng Văn (Hà Giang); động Áng Toòng thuộc xã Xuất Hóa, thị xã Bắc Kạn (Bắc Kạn) và di tích kiến trúc nghệ thuật đền Cửa Đông, Cửa Tây, Cửa Nam, Cửa Bắc thuộc phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn (Lạng Sơn) cũng được xếp hạng trong dịp này.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thêm 9 di tích được xếp hạng quốc gia

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.