Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đại lễ tưởng niệm và khánh thành tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông

Khánh Thu| 04/12/2013 06:03

(HNM) - Ngày 3-12 (tức mùng 1 tháng Một Quý Tỵ), tại quảng trường An Kỳ Sinh, khu di tích Yên Tử, Quảng Ninh đã diễn ra Đại lễ tưởng niệm 705 năm Ngày nhập Niết Bàn (1308-2013) và khánh thành tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông (đúc bằng đồng liền khối, theo phương pháp thủ công, cao 15m, nặng 138 tấn).



Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, các Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Phạm Bình Minh và hơn 3 vạn tăng ni, phật tử trong, ngoài nước tham dự.


Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam nhấn mạnh: Đại lễ tưởng niệm 705 năm Ngày Đức vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết Bàn và khánh thành, an vị tôn tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông là dịp để bày tỏ lòng kính ngưỡng vị minh quân kỳ tài gắn liền với thời kỳ huy hoàng của đất nước ta. Qua đó cũng thể hiện chính sách nhất quán của Đảng, Nhà nước ta về tự do tôn giáo, tín ngưỡng, ủng hộ các tôn giáo cùng đồng hành với Nhà nước thực hiện chính sách hòa nước an dân. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam bày tỏ mong muốn, với phương châm "tốt đời đẹp đạo", tăng ni, phật tử sẽ tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ công dân, cùng nhân dân cả nước góp phần xây dựng Tổ quốc giàu mạnh, bình an… Đại lễ cũng là dịp tìm hiểu về thời đại nhà Trần (1225-1400) đại diện cho ý chí vươn lên, thống nhất đất nước.

* Trước đó, ngày 2-12, tại chùa Trình, khu di tích Yên Tử, Quảng Ninh, Học viện Phật giáo Việt Nam phối hợp với Giáo hội Phật giáo tỉnh Quảng Ninh tổ chức hội thảo khoa học Phật giáo Trúc Lâm Yên Tử và công tác quy hoạch, bảo tồn, phát huy giá trị khu di tích Yên Tử hiện nay.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đại lễ tưởng niệm và khánh thành tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.