Theo dõi Báo Hànộimới trên

Sẵn sàng cho lễ khai hội chùa Hương và đền Cổ Loa

Thu Hiền| 17/01/2014 06:46

(HNM) - Chiều 16-1, Sở VH,TT&DL đã làm việc với BTC lễ hội chùa Hương (Mỹ Đức) và lễ hội đền Cổ Loa (Đông Anh) về công tác chuẩn bị Lễ hội xuân Giáp Ngọ 2014.


Ông Nguyễn Văn Hậu, Phó Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức, Trưởng BCĐ lễ hội chùa Hương năm 2014 cho biết, huyện Mỹ Đức đã phối hợp với các ngành chức năng đầu tư kinh phí nâng cấp cơ sở hạ tầng, dựng cổng Hang Vò vào chùa Hương, đưa lò hóa rác khu vực Thung Cháu vào hoạt động; xây mới trạm kiểm tra vé tại bến Thiên Trù… Năm nay, huyện Mỹ Đức quy hoạch 317 điểm bán hàng, dẹp bỏ hàng quán trước động Hương Tích; huy động 170 công an thành phố, huyện Mỹ Đức và một số xã trên địa bàn huyện vào cuộc. Ông Nguyễn Văn Hậu khẳng định, thịt bày bán ở chùa Hương đều là vật nuôi, tuyệt đối không có thịt thú rừng hoang dã.

Như thường lệ, lễ hội đền Cổ Loa sẽ khai mạc vào ngày 6 tháng Giêng với các nghi lễ truyền thống cùng các trò chơi dân gian. Đến thời điểm này, huyện Đông Anh đã phân công trách nhiệm cụ thể cho các tổ chức, cá nhân liên quan và huy động các nguồn lực để tổ chức lễ hội.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sẵn sàng cho lễ khai hội chùa Hương và đền Cổ Loa

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.