Theo dõi Báo Hànộimới trên

Khai hội Lễ hội vật Mai Động và vật cầu Thúy Lĩnh (Hoàng Mai)

Thùy An| 04/02/2014 07:18

(HNM) - Ngày 3-2 (mùng 4 Tết), tại quận Hoàng Mai, UBND quận Hoàng Mai phối hợp với chính quyền hai phường Mai Động, Lĩnh Nam đã tổ chức khai hội Lễ hội vật Mai Động và vật cầu Thúy Lĩnh.


Lễ hội vật Mai Động diễn ra tại sân đình làng Mai Động từ ngày 4 đến mùng 6 Tết (ngày 3 đến 5-2-2014) nhằm tưởng nhớ tới danh tướng Nguyễn Tam Trinh, người đã sinh cơ lập nghiệp tại Mai Động, dạy dân nơi đây đấu vật và huy động trai tráng trong vùng tham gia khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Ngày mùng 6 Tết, sẽ diễn ra các trận đấu tranh giải nhất của hội vật đồng thời bế mạc giải.

Trong chiều 3-2, hội vật cầu cũng được khai mạc tại đình làng Thúy Lĩnh (phường Lĩnh Nam). Hội vật cầu được tổ chức nhằm tưởng nhớ tới hình thức luyện quân của Linh Lang Đại Vương (hoàng tử thứ 4 của vua Lý Thánh Tông). Đây là một trong những lễ hội độc đáo bậc nhất ở Hà Nội được lưu giữ đến ngày nay. Ngày mùng 6 Tết (ngày 5-2-2014), hội vật cầu bế mạc.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khai hội Lễ hội vật Mai Động và vật cầu Thúy Lĩnh (Hoàng Mai)

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.